Doanh nhân bí ẩn có công lớn giúp Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn với Nga

Ngọc Minh |

Báo Thổ Nhĩ Kỳ đã hé lộ một số chi tiết về "hậu trường" khôi phục quan hệ ngoại giao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi mối quan hệ song phương trở nên căng thẳng vì vụ Su-24 bị bắn hạ.

Theo một nguồn tin ngoại giao của Nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, Tổng thống Tayyip Erdogan đã đích thân "sửa soạn" những bước cuối cùng của quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin giấu tên này tiết lộ, Thổ Nhĩ Kỳ đã vận dụng cả các kênh chính thức và không chính thức - bao gồm cả các cộng đồng kinh tế có mối quan hệ thân thiết với Nga - trong nỗ lực tìm cách đưa quan hệ Nga - Thổ quay trở về quỹ đạo bình thường.

Một số các doanh nhân có ảnh hưởng trong các lĩnh vực du lịch, năng lượng, xây dựng, dệt may, thực phẩm và bán lẻ đã làm việc với cả 2 bên nhằm cải thiện các mối quan hệ chính trị, mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước.

Trong số đó, đặc biệt, theo nguồn tin này, lá thư của ông Erdogan gửi cho người đồng cấp Nga hôm 24/6 có sự đóng góp chủ chốt một doanh nhân nổi tiếng, có các mối quan hệ lớn và có tầm ảnh hưởng ở Nga.

Nói về mục đích của mình khi gửi bức thư, ông Erdogan cho hay: "Sau khi gửi thư hòa giải cho Nga nhằm hàn gắn mối quan hệ hai nước, tôi tin điều đó sẽ tốt cho cả hai quốc gia. Trong thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, tôi bày tỏ sự đau buồn về vụ việc và nhắc lại cơ hội hợp tác của cả hai bên ở khu vực Trung Đông.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ bình thường hóa quan hệ với Nga nhanh chóng bằng cách chấm dứt tình huống không có lợi cho bên nào lúc này".

Trước đó, khi được sự đồng tình của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nhân bí ẩn này đã bắt đầu nỗ lực thúc đẩy hàn gắn quan hệ Nga - Thổ từ đầu tháng Năm, với rất nhiều lần đi lại giữa Ankara và Moscow.

Tuy nhiên, Hurriyet không công bố thêm bất cứ chi tiết nào về danh tính của nhân vật có công rất lớn này.

Sau bước đi ngoại giao đầu tiên, Erdogan đã lập một nhóm ngoại giao riêng để hỗ trợ cho mình. Có thông tin rằng, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ MIT và tình báo Nga FSB đã góp công trong việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố.

Quá trình bình thường hóa quan hệ Nga - Thổ đã đạt được bước tiến đầu tiên ngày hôm qua, sau cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo. Tổng thống Putin đã chỉ thị chính phủ nước này bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, đồng thời tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh với Thổ Nhĩ Kỳ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại