Đoan Trang nói về chồng Tây: "Xúc động khi nhẫn cưới đặt trên đầu tôm hùm nên đồng ý luôn"

Long Phạm |

"Tôi quá xúc động khi thấy chiếc nhẫn cưới Roland tặng mình được đặt trên đầu con tôm hùm nên đã đồng ý luôn", Đoan Trang chia sẻ.

Thứ ba tuần này (17/4), tập 2 chương trình Là vợ phải thế sẽ tiếp tục lên sóng, với chủ đề "vợ Đông – chồng Tây".

Tham gia chủ đề này có 2 cặp vợ chồng ca sĩ Thanh Hà cùng nhạc công Roland và ca sĩ Đoan Trang cùng chồng Johan Wicklund.

Thanh Hà: "Phải mất nhiều năm mới hái được quả ngọt như ngày hôm nay"

Mang trong mình hai dòng máu Việt – Mỹ, nhưng sâu thẳm trong con người ca sĩ Thanh Hà lại là tâm hồn một người phụ nữ đậm chất Việt Nam. Cô nổi tiếng với mối tình lãng mạn cùng nhạc công Roland người Philipphines.

Vừa bước vào chương trình, Thanh Hà đã được Việt Hương hỏi về thời gian đầu gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Roland như thế nào. Cô liền trả lời thẳng thắn:

"Lúc bấy giờ, tôi đã là một ca sĩ nổi tiếng còn Roland chỉ là một nhạc công 17 tuổi đàn cho tôi hát. Roland nói rằng, kể từ lúc nghe tôi cất giọng hát ca khúc Women in love, anh ấy đã yêu tôi rồi.

Tuy nhiên, ngày đó, tôi không hề để mắt tới chàng thanh niên chỉ có 17 tuổi theo đuổi mình, vì anh ấy mập quá, chơi đàn còn phải ngồi ghế và lấy ghi-ta che bụng.

Đã thế, anh ấy còn hay huýt sáo khi tôi đi ngang qua. Lúc đó, tôi nghĩ, đúng là đồ con nít ranh. Bẵng đi sau vài năm, tôi bất ngờ được Roland đề nghị song ca. Điều này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn về anh chàng nhạc công trẻ tuổi này, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Đoan Trang nói về chồng Tây: Xúc động khi nhẫn cưới đặt trên đầu tôm hùm nên đồng ý luôn - Ảnh 2.

Hóa ra, Roland từ lúc yêu tôi đã quyết đinh giảm cân quyết liệt và học thêm Tiếng Việt theo yêu cầu của tôi để lấy hết can đảm "cua" được tôi.

Thành công trong âm nhạc nhưng con đường tình yêu của tôi chưa bao giờ thẳng lối và dễ dàng. Tôi từng trải qua 2 cuộc tình với kết thúc không mấy vui vẻ. Và tôi đã phải mất nhiều năm mới hái được quả ngọt như ngày hôm nay".

Đoan Trang: "Xúc động khi thấy nhẫn cưới đặt trên đầu tôm hùm nên đồng ý luôn"

Đoan Trang là một ca sĩ kín đáo về chuyện tình cảm. Bởi vậy, khi cô bất ngờ lên xe hoa với người chồng Thụy Sĩ – Johan Wicklund, không ít khán giả và người hâm mộ đều tỏ ra ngỡ ngàng.

Kết hôn được 6 năm, vợ chồng cô có với nhau một bé gái xinh xắn. Và đây là lần đầu tiên xuất cô xuất hiện cùng chồng trên sóng truyền hình.

Đoan Trang nói về chồng Tây: Xúc động khi nhẫn cưới đặt trên đầu tôm hùm nên đồng ý luôn - Ảnh 3.

Đoan Trang kể rằng, đầu tiên, cô được chính tổng giám đốc Johan mời về hát cho một sự kiện của công ty anh.

Cuộc gặp mặt chớp nhoáng đã để lại trong lòng vị tổng giám đốc này ấn tượng về một cô gái nhiều năng lượng, lạc quan và tràn đầy sức sống. Rồi mọi chuyện lắng đi. Ai ngờ sau nhiều năm không gặp, Johan lại vô tình liên lạc với Đoan Trang đúng lúc nữ cô vừa chia tay người yêu.

Lúc đó, Đoan Trang bỗng òa khóc và tâm sự với Johan về những chuyện mình từng trải qua. Thấy vậy, Johan hứa sẽ về Việt Nam tìm gặp cô.

Đoan Trang nói về chồng Tây: Xúc động khi nhẫn cưới đặt trên đầu tôm hùm nên đồng ý luôn - Ảnh 4.

Sau đó, tình cảm giữa hai người nảy nở và tiến xa hơn. Đến một ngày, Johan bí mật rủ Đoan Trang đi du lịch tại Bali, nhưng thực chất là chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng.

Khi ấy, Đoan Trang nói dối gia đình để đi du lịch với người yêu. Cô tỏ ra ngơ ngác khi nhìn thấy buổi tiệc đang được bày vẽ cực kỳ lãng mạn mà không biết dành cho ai.

Chỉ đến khi mọi người đổ dồn tâm điểm vào mình, Đoan Trang mới biết và bật cười trong hạnh phúc.

Đoan Trang càng bất ngờ hơn khi nhìn vào con tôm hùm được đặt trên bàn ăn và thấy một chiếc nhẫn cầu hôn được đặt ngay trên đầu nó. Cô nói: "Tôi quá xúc động khi thấy chiếc nhẫn cưới Roland tặng mình được đặt trên đầu con tôm hùm nên đã đồng ý luôn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại