Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 2-5 HCV ở ASIAD 19

PV |

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - Đặng Hà Việt khẳng định Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phấn đấu đạt từ 2-5 HCV ở kỳ Á vận hội tại Trung Quốc.

Tối 16/9 tại Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự kỳ Á vận hội năm nay với 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV, đăng ký tranh tài ở 31 trên tổng số 40 môn thi đấu.

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 2-5 HCV ở ASIAD 19 - Ảnh 1.

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD vào tối 16/9.

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 là Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt, và phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh (Trưởng phòng thể thao thành tích cao 1 – Cục TDTT), ông Ngô Ích Quân (Trưởng phòng thể thao thành tích cao 2 – Cục TDTT).

Phát biểu tại lễ xuất quân, Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 - Đặng Hà Việt nói: "Tiếp nối thành công tại SEA Games 32, Thể thao Việt Nam tiếp tục chinh phục đấu trường thể thao cấp châu lục đó là ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc. Đây là đấu trường quyết liệt, nơi quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trình độ của họ không cách biệt quá xa so với Olympic.

Thể thao Việt Nam xác định đây là kỳ ASIAD có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là một số môn, nội dung thi đấu thế mạnh của Thể thao Việt Nam không có trong chương trình thi đấu của Đại hội như những kỳ ASIAD trước đây.

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 2-5 HCV ở ASIAD 19 - Ảnh 2.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt khẳng định Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 2 đến 5 HCV tại ASIAD 19.

Tại ASIAD năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 2 đến 5 HCV, đồng thời cố gắng có nhiều vận động viên vượt qua vòng loại Olympic 2024. Thực lực cho thấy việc giành thành tích tại Đại hội này là rất khó khăn, ngoài những vận động viên trọng điểm có khả năng đột phá thì những vận động viên khác phải phấn đấu vượt qua chính mình. Đây cũng là sự quyết tâm giành thành tích và cũng là lời hứa của Đoàn Thể thao Việt Nam trước lúc lên đường làm nhiệm vụ".

Đoán thể thao Việt Nam sẽ khởi đầu ASIAD 19 với trận ra quân của đội bóng đá nam Olympic Việt Nam vào ngày 19/9. Sau đó, ''đại quân'' do Trưởng đoàn ông Đặng Hà Việt cùng cán bộ lãnh đạo đoàn dẫn dầu sẽ di chuyển sang Hàng Châu ngày 20/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại