Đoạn ghi âm chấn động tiết lộ tính cách chưa từng biết của Kim Jong Il và Kim Jong Un

Linh Nguyễn |

Đoạn băng quý giá do hai nhà làm phim tuồn ra khỏi Triều Tiên đã vén màn bí mật về giọng nói, tính cách và thái độ của cố lãnh đạo Kim Jong Il, và cả con trai ông là Kim Jong Un.

Theo CNN, một bộ phim tài liệu mới đây đã hé lộ nhiều đoạn ghi âm giọng nói của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Il, trong đó nhà lãnh đạo thoải mái bày tỏ thái độ chán nản đối với các bài tuyên truyền của đất nước và trình độ làm phim kém cỏi bằng "chất giọng the thé".

Những đoạn ghi âm bí mật nêu trên do hai nhà làm phim người Hàn Quốc lén tuồn ra ngoài. Họ là nữ diễn viên Choi Eun Hee và đạo diễn Shin Sang Ok, bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc năm 1978. Trong suốt 8 năm bị giam giữ, họ bị chính phủ Triều Tiên bắt làm 17 bộ phim, đủ thể loại từ cảm động đến hành động. 

Bằng máy thu băng siêu nhỏ được giấu kín, hai nhà làm phim lén ghi âm lại một số lần gặp mặt với nhà lãnh đạo say mê phim điện ảnh.

Trong đoạn ghi âm, ông Kim Jong Il xin lỗi vì đã bắt cóc họ, hứa đầu tư tiền bạc và tài nguyên vào nền điện ảnh, và than phiền về chất lượng phim do Triều Tiên sản xuất.

"Sao phim nào của chúng ta cũng toàn tư tưởng sáo rỗng? Chẳng có gì mới mẻ để xem."

Nhà lãnh đạo còn cho rằng các đạo diễn Triều Tiên quá kém cỏi so với Hàn Quốc. 

"Chúng ta chẳng có phim gì được tham dự liên hoan phim. Nhưng ở Hàn Quốc, bọn họ có công nghệ tốt hơn. Nếu họ là sinh viên đại học thì chúng ta vẫn trong trường mầm non. Mấy người ở đây suy nghĩ hạn hẹp quá."

Theo nữ diễn viên Choi, ông Kim Jong Il còn tự chế giễu ngoại hình thấp bé của mình khi gặp cô lần đầu tiên. "Nhìn tôi này," ông nói với cô. "Trông tôi thấp bé thật phải không," và thoải mái pha trò tự chê cười bản thân. 

Cô Choi và đạo diễn Shin đào thoát bằng cách đánh lừa cận vệ Triều Tiên trong một chuyến thăm Châu Âu, rồi hai người đến Mỹ. 

Trước đó, họ đã tuồn những đoạn ghi âm quý giá ra ngoài, và một người trung gian mang chúng tới Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 1985.

Trả lời CNN, David Straub, chuyên gia Hàn Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ thời điểm đó cho hay: "Tôi há hốc miệng. Những đoạn ghi âm ông Kim Jong Il nói chuyện một cách thoải mái kéo dài hàng giờ liền. Đây chính là chiến tích tình báo lớn lao của chính phủ Mỹ, vì chúng ta chưa từng nghe giọng ông ấy, huống hồ trong bối cảnh riêng tư."

Các chuyên gia cho rằng đoạn băng có thể hé lộ một số hình thái mới trong tính cách của hậu duệ ông Kim là đương kim lãnh tụ trẻ tuổi và khó hiểu Kim Jong Un.

Greg Scarlatoiu thuộc Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên nhận định, các đoạn băng cho thấy ông Kim là người bất an về tất cả mọi thứ, kể cả những điều ông say mê nhất - như phim điện ảnh - mà người con út Kim Jong Un có thể đã thừa hưởng nét tính cách này từ cha mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại