Dọa tung ảnh khỏa thân để vay tiền nữ đồng nghiệp

NGUYỄN TÂN |

Nhũ và chị H. làm chung, tháng 9-2016, do chị H. say xỉn nên cả hai người có ngủ cùng. Nam thanh niên sau đó dọa tung ảnh khỏa thân của chị H. nếu không cho vay tiền.

Ngày 21-12, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Nhũ (23 tuổi, ngụ Tiền Giang, tạm trú quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Dọa tung ảnh khỏa thân để vay tiền nữ đồng nghiệp - Ảnh 1.

Ngọc Nhũ hiện đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Nhũ và chị CTTH (31 tuổi) cùng làm chung tại nhà hàng trên đường Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Khoảng tháng 9-2016, Nhũ và chị H. đi uống bia cùng nhau, do say nên Nhũ thuê phòng ở khách sạn để cùng chị H. ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Nhũ dùng xe máy chở đồng nghiệp về nhà hàng làm việc.

Đến ngày 21-11, Nhũ gọi điện thoại cho chị H. mượn số tiền 4 triệu đồng và được đồng ý. Đến ngày 13-12, Nhũ tiếp tục gọi điện thoại, nhắn tin mượn thêm 6 triệu đồng nhưng chị H. kiên quyết không cho.

Nhũ sau đó nhắn tin, gọi điện thoại nhiều lần đe dọa chị H. nếu không cho mượn sẽ đăng ảnh chụp lén chị H. lúc đang ngủ lên mạng xã hội. Do lo sợ nên chị H. đồng ý đưa tiền với điều kiện phải xóa ảnh.

Khoảng 15 giờ ngày 20-12, chị H. hẹn gặp Nhũ tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, yêu cầu đưa thẻ nhớ chứa hình ảnh mới đưa tiền. Khi Nhũ nhận số tiền 6 triệu đồng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Kiểm tra thẻ nhớ của Nhũ, công an phát hiện chỉ có hình ảnh của anh này, không có hình ảnh của chị H.

Tại cơ quan điều tra, Nhũ khai do túng tiền nên mượn chị H. chứ không chụp ảnh khỏa thân. Người này cũng tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại