Dọa áp thuế trừng phạt DN đưa việc làm khỏi Mỹ, Trump bị chính nghị sĩ Cộng hòa phản đối

Ngọc Anh |

Trump phát ngôn trên Twitter mà quên rằng những người Cộng hòa có truyền thống không thích chiến tranh thương mại.

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy, cho biết chính những người Cộng hòa sẽ không đồng tình với việc áp mức thuế 35% lên hàng hóa nhập khẩu mà Trump mới đăng trên Twitter vào chủ nhật (4/12).

Cụ thể, trên Twitter, Trump tuyên bố: Bất cứ công ty nào chuyển nhà máy sản xuất ra nước ngoài, sa thải nhân công trong nước, rồi lại nhập khẩu các hàng hóa ngược vào Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế 35%.

Khi phát ngôn như vậy, có vẻ Trump chưa hiểu rõ các rào cản thương mại đang hoạt động như thế nào.

Mức thuế đối với hàng hóa là do Quốc hội phê chuẩn, chứ tổng thống không tự mình quyết định.

Trong một số trường hợp, chính phủ và tổng thống có thể ra tuyên bố một nước nào đó vi phạm hành vi thương mại nhất định, và sau đó áp dụng mức thuế trả đũa.

Nhưng quốc gia bị áp mức thuế trả đũa có thể đệ trình khiếu nại phản đối lên các cơ quan phù hợp, và cũng sẽ có những biện pháp trả đũa khác đối với Mỹ. Căng thẳng thương mại sẽ dẫn tới các thiệt hại không lường trước.

Như vậy, về lý thuyết, Trump có thể áp mức thuế mà ông ấy muốn, nhưng sau đó chắc chắn Quốc hội, Tòa án và các tổ chức thương mại sẽ có hành động (để ngăn cản). Đặc biệt, khi làm việc đó, Trump sẽ phải "dè chừng" sự phản đối của chính những người trong đảng Cộng hòa của mình.

"Tôi không thích nước Mỹ bị dính líu vào bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào", ông McCarthy nói, cố gắng làm dịu bớt sự bất đồng quan điểm giữa Trump và các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ Viện.

Ông McCarthy cũng cho rằng, cách tốt nhất để giữ các doanh nghiệp ở lại nước Mỹ là giảm thuế dành cho họ - một việc mà Trump thực ra cũng đang làm rồi.

Ông không tin rằng áp mức thuế cao cho hàng hóa nhập khẩu, để rồi gây ra chiến tranh thương mại, lại là một cách hiệu quả để giữ lại việc làm cho người lao động Mỹ.

"Lịch sử đã dạy nước Mỹ rằng chiến tranh thương mại không hề có lợi", McCarthy nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại