[ĐỒ HỌA] Sau vài tiếng nữa, những "chiến trường" này sẽ định đoạt cuộc đấu Trump-Clinton

Đức Huy - Mạnh Quân - Thi Anh |

Nhìn tương quan số lượng đại cử tri mỗi ứng viên có khả năng giành được, có thể thấy lợi thế rõ ràng đang nghiêng về cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

[ĐỒ HỌA] Sau vài tiếng nữa, những chiến trường này sẽ định đoạt cuộc đấu Trump-Clinton - Ảnh 1.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần nhất của các tập đoàn truyền thông lớn tại Mỹ. (Đồ họa: Mạnh Quân)

Trong thời gian qua, khi mùa bầu cử Tổng thống Mỹ đi vào giai đoạn nước rút, những con số thăm dò dư luận về tỉ lệ ủng hộ dành cho các ứng viên xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo.

Tuy nhiên, những con số này trên thực tế chỉ mang tính tham khảo và không có giá trị dự đoán.

Thay vào đó, để dễ dàng theo dõi diễn biến cuộc bầu cử ngày 8/11 tới đây, chúng ta cần hiểu rõ về con số thực sự quyết định ai sẽ là tân Tổng thống Mỹ: Đại cử tri; cũng như tương quan số lượng đại cử tri mà hai ứng viên có khả năng giành được.

Vì sao bầu Tổng thống Mỹ cần có đại cử tri?

[ĐỒ HỌA] Sau vài tiếng nữa, những chiến trường này sẽ định đoạt cuộc đấu Trump-Clinton - Ảnh 2.

(Đồ họa: Mạnh Quân)

Các "bang xanh" là những bang từ trước đến nay vẫn có thiên hướng ủng hộ đảng Dân chủ, trong khi đó "bang đỏ" là nơi cư ngụ của đại đa số các cử tri đảng Cộng hòa. Sự phân biệt này nhìn chung cũng được phản ánh qua kết quả bầu cử Tổng thống.

Nhìn vào tương quan trên có thể thấy, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì bà Clinton chỉ cần giành thêm 12 đại cử tri nữa là đạt đủ con số cần thiết (270) để đắc cử Tổng thống.

Nói cách khác, nếu giữ được tất cả các "bang xanh", đồng thời chiến thắng ở một trong các bang Georgia (16 đại cử tri), North Carolina (15), Ohio (18) hoặc Florida (29), bà Clinton sẽ trở thành chủ mới của Nhà Trắng.

Như vậy, khả năng chiến thắng của bà Clinton lên đến 80-90% chứ khoảng cách không sát nút như những cuộc thăm dò dư luận ở trên.

Và trừ khi Trump có thể vừa gây bất ngờ ở một số "bang xanh", vừa giành thắng lợi vang dội ở các bang tranh chấp, thì hi vọng trở thành Tổng thống của ông là hết sức mong manh.

Các điểm bỏ phiếu ở 50 bang nước Mỹ sẽ mở cửa đồng loạt vào sáng 8/11 (giờ địa phương) cho cuộc bầu cử tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Thời gian bỏ phiếu ở các bang dao động từ khoảng 6-7h sáng 8/11 (giờ miền Đông, khoảng 18h giờ VN) đến 19-20h (giờ miền Đông, khoảng 8h sáng 9/11 theo giờ VN). Các điểm bỏ phiếu ở Iowa và North Dakota hoạt động đến 21h.

Chúng tôi sẽ tường thuật các hoạt động trong ngày bầu cử Mỹ kể từ chiều nay (8/11) và cập nhật thông tin ngay khi các bang có kết quả bỏ phiếu.

Kính mời quý độc giả cùng theo dõi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại