Đồ gia dụng trong bếp nhà Minh Nhựa: Ấm siêu tốc hơn 5 triệu, máy trộn bột gần 15 triệu đều cùng 1 thương hiệu

Lam Anh |

Những món đồ sang - xịn - mịn từ ngoại hình đến chất lượng được Minh Nhựa sử dụng cho căn bếp của mình cũng chính là brand đồ gia dụng mà rất nhiều người yêu thích.

Ở độ tuổi 40, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (hay được biết đến với danh xưng "đại gia Minh Nhựa") khiến người ta choáng ngợp về sự giàu có. Hiếm khi chia sẻ về căn biệt thự đắt giá của mình, Minh Nhựa một lần nữa khiến dân tình xôn xao về cuộc sống xa hoa, đầy đủ tiện ích. Trong đó, căn bếp - nơi được coi là "trái tim" của căn nhà ngay lập tức thu hút sự chu ý của hội chị em.

Phòng thờ nhà đại gia Minh Nhựa bài trí trang nghiêm tinh tế, nhìn là biết phúc khí tiền tài vô biên

Tổng thể, căn biệt thự của Minh Nhựa có diện tích khoảng 400 - 500m2, nổi bật với tông màu trắng chủ đạo, phong cách kiến trúc Đông Dương (Indochine). Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự được trồng nhiều cây xanh, tạo không gian nhẹ nhàng, trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Giới thiệu về căn bếp của mình, chị Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh Nhựa chia sẻ, đây chính là nơi mà chị thích nhất trong căn biệt thự. Với chị Mina Phạm, căn bếp là nơi giải toả stress, chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Căn bếp của nhà vợ chồng doanh nhân Minh Nhựa nổi bật với tone màu đỏ. Nữ gia chủ cho biết lý do chị chọn màu đỏ cho căn bếp vì đây là nơi giữ lửa chính của hôn nhân gia đình. Cũng trong căn bếp này, Mina Phạm cũng tiết lộ rằng doanh nhân Minh Nhựa ăn chay trường còn chị và con gái ăn chay 2 ngày/tháng. Chị cũng thích nấu món chay hơn món mặn.

 Đồ gia dụng trong bếp nhà Minh Nhựa: Ấm siêu tốc hơn 5 triệu, máy trộn bột gần 15 triệu đều cùng 1 thương hiệu  - Ảnh 2.

Chị Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh Nhựa và host Hoàng Đức trong chuyến House tour của "Nhà này đẹp thế! Special".

Lướt 1 vòng, có lẽ khán giả cũng sẽ nhanh chóng nhận ra loạt thiết bị nhà bếp của nhà Smeg - một thương hiệu đến từ Ý, được ví như Dolce&Gabbana hay Gucci trong giới đồ gia dụng. Những món đồ cao cấp với thiết kế tinh tế, trang nhã được giới nhà giàu ưa chuộng và có giá khá đắt đỏ.

Smeg được thành lập vào năm 1948 bởi Vittorio BERTAZZONI, là thương hiệu thiết kế và sản xuất thiết bị nhà bếp hàng đầu Italia. Gần đây, Smeg cũng giới thiệu các thiết bị gia dụng như máy trộn, máy xay, máy nướng bánh mì và máy làm mì ống. Những thiết bị này trong nhà bếp được thiết kế để tạo ra một tuyên ngôn, rằng thiết bị nhà bếp cũng có thể rất nghệ thuật, thậm chí còn đẹp hơn những món đồ decor.

Hãy cùng bóc giá và điểm danh xem vợ chồng đại gia Minh Nhựa đã chi bao nhiêu tiền để tậu chúng về nhà.

 Đồ gia dụng trong bếp nhà Minh Nhựa: Ấm siêu tốc hơn 5 triệu, máy trộn bột gần 15 triệu đều cùng 1 thương hiệu  - Ảnh 3.

Ở vị trí góc bên trái, sau lưng vợ đại gia Minh Nhựa chính là máy pha cà phê và máy trộn bột đa năng của nhà Smeg. 2 sản phẩm này hiện đang được bán trên thị trường lần lượt với mức giá dao động khoảng: 13.200.000 đồng và 13.990.000 đồng. Ngoài ra còn có chiếc máy nướng bánh mì cùng thương hiệu với mức giá 4.990.000 đồng.

 Đồ gia dụng trong bếp nhà Minh Nhựa: Ấm siêu tốc hơn 5 triệu, máy trộn bột gần 15 triệu đều cùng 1 thương hiệu  - Ảnh 4.

Ngoài ra, tại không gian phòng bếp này, chiếc ấm siêu tốc phiên bản màu trắng của nhà Smeg có mức giá 5.800.000 đồng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả. Được biết, màu trắng hiện cũng là phiên bản màu có mức giá cao nhất đối với sản phẩm ấm siêu tốc của nhà Smeg.

Điểm cuốn hút của Smeg là các sản phẩm đều có thiết kế mang hơi hướng cổ điển rất trang nhã. Màu sắc của chúng cũng rất độc đáo với tone màu be, xanh bơ hay hồng lạ mắt. Chẳng vậy mà vợ chồng đại gia Minh Nhựa cũng rinh hàng loạt về và sử dụng trong căn bếp với sắc đỏ là chủ đạo của mình. Màu be của các thiết bị cũng giúp cân bằng lại gam màu cho căn bếp, giúp trung hoa màu sắc, tạo ra cảm giác sang trọng một cách dịu dàng và tinh tế.

Có thể thấy, mức giá của các thiết bị gia dụng nhà Smeg cao hơn hẳn các sản phẩm có cùng chức năng nhưng xét về chất lượng và hình thức thì hoàn toàn xứng đáng để bạn rút ví nếu có điều kiện.

 Đồ gia dụng trong bếp nhà Minh Nhựa: Ấm siêu tốc hơn 5 triệu, máy trộn bột gần 15 triệu đều cùng 1 thương hiệu  - Ảnh 5.

Thiết kế vô cùng tinh tế với màu sắc trang nhã.

 Đồ gia dụng trong bếp nhà Minh Nhựa: Ấm siêu tốc hơn 5 triệu, máy trộn bột gần 15 triệu đều cùng 1 thương hiệu  - Ảnh 6.

Cận cảnh chiếc ấm siêu tốc có giá tới hơn 5 triệu đồng.

 Đồ gia dụng trong bếp nhà Minh Nhựa: Ấm siêu tốc hơn 5 triệu, máy trộn bột gần 15 triệu đều cùng 1 thương hiệu  - Ảnh 7.

Hội yêu bếp chắc sẽ "ngất lịm" với loạt thiết kế xinh xắn này của nhà Smeg.

Nơi mua:

Minh Housewares

Bếp Euro

Living up


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại