Đô đốc Mỹ: "Nga đã nhận ra cuộc chiến Ukraine là sai lầm lớn nhất"

Bạch Dương |

Cuộc chiến Ukraine bị nhận xét là sai lầm lớn nhất của Nga, bởi Moskva không đạt được mục đích gì trong khi hứng chịu quá nhiều thiệt hại.

Theo Đô đốc James Stavridis - Cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO, lãnh đạo Liên bang Nga đã mắc sai lầm lớn và cuộc chiến Ukraine sẽ không diễn ra theo cách mà họ mong đợi.

Khi nhận được câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có tin rằng bản thân đang làm điều đúng đắn ở Ukraine hay không, Đô đốc Stavridis nói rằng Tổng thống Putin có thể sẽ thức dậy vào những giờ yên tĩnh của buổi sáng và "nhận ra rằng ông ấy đã mắc sai lầm".

"Nhưng về mặt công khai, Tổng thống Nga sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Đây là điều nực cười và rõ ràng là như vậy", Đô đốc Stavridis nói.

Theo Cựu Tư lệnh lực lượng vũ trang NATO, ngay cả khi trận chiến vẫn tiếp diễn trong tương lai gần, Tổng thống Putin sẽ vẫn duy trì quan điểm của mình rằng chính NATO đã "đẩy ông ta vào chân tường".

"Tất cả những gì đã xảy ra, bao gồm cả cuộc chiến, các biện pháp trừng phạt sau đó, việc Quân đội Nga bị đẩy lui... Tôi nghĩ ông ấy biết rõ điều đó là sai lầm trong lòng, nhưng Tổng thống Nga sẽ không bao giờ thừa nhận một cách công khai".

Đô đốc Stavridis cũng đưa ra một cái nhìn về triển vọng chiến thắng của Lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine. Cựu Tư lệnh NATO cho rằng điều này không thể xảy ra do cách Quân đội Nga "đốt cháy năng lực" cả về quân số và đạn dược.

"Tôi có thể nói rằng 6 tháng kể từ bây giờ, Moskva sẽ gặp phải khó khăn rất nghiêm trọng, các cuộc đàm phán về việc kết thúc xung đột sẽ diễn ra nhiều hơn khi Nga phải vật lộn để bổ sung đạn dược, vũ khí và binh sĩ", Đô đốc Stavridis dự đoán.

Đô đốc Mỹ: Nga đã nhận ra cuộc chiến Ukraine là sai lầm lớn nhất - Ảnh 1.

Đô đốc James Stavridis - Cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO đã đưa ra nhận xét tiêu cực về Nga

Lầu Năm Góc đã xác nhận gần đây rằng khoảng 100.000 quân Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi theo thống kê của Lực lượng vũ trang Ukraine thì con số còn lớn hơn 50%.

Bên cạnh đó, các báo cáo của Tình báo quốc phòng Anh đã tiết lộ về việc nhà thầu quân sự tư nhân Wagner buộc phải tuyển dụng nhiều tù nhân làm binh lính để hỗ trợ cuộc chiến ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

Thậm chí theo tờ Daily Mirror, một quan chức cấp cao giấu tên của Điện Kremlin đã nói với các hãng truyền thông phương Tây rằng nhiều đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Putin lo ngại về tình trạng hiện nay ở Ukraine và sự tàn phá nghiêm trọng đối với cả hai nước.

Nguồn tin nói trên cho rằng Điện Kremlin đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, đồng thời các quan chức Nga đang tuyệt vọng và tìm mọi cách để cuộc xung đột chấm dứt.

Tờ báo Anh cho biết, một "báo cáo tình hình chiến sự" bị rò rỉ hiện đang được các cơ quan tình báo phương Tây phân tích, tài liệu này cho thấy Điện Kremlin sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để chiến tranh sớm kết thúc.

"Một đại diện trong chính quyền Nga đã âm thầm gửi tín hiệu đến phương Tây về mong muốn đàm phán", tờ Daily Mirror nói thêm: "Tâm trạng của giới tinh hoa trong Điện Kremlin hiện đang hoảng loạn".

Tài liệu cũng mô tả nguồn tin giấu tên trong Điện Kremlin là "một trong những người thân cận nhất của ông Putin", cho thấy rằng nội bộ nước Nga đang bị phân hóa.

Mục tiêu lớn nhất của Nga khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" là "phi quân sự hóa Ukraine" cho tới lúc này có thể khẳng định đã hoàn toàn phá sản, khi sức mạnh của lực lượng vũ trang nước này thậm chí còn lớn hơn giai đoạn trước chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại