Đỡ bóng cũng chấn thương nặng, sao trẻ Barcelona khóc nức nở

Minh Tú/VTC News |

Tiền vệ thuộc biên chế Barcelona bật khóc khi gặp vấn đề ở đầu gối trong trận Tây Ban Nha thắng Gruzia 3-1 ở vòng loại EURO 2024 rạng sáng 20/11.

Phút 24 trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Gruzia, Gavi bỗng đứng khựng lại sau pha đỡ bóng và ra hiệu bị đau ở đầu gối chân phải. Tiền vệ sinh năm 2004 tỏ rõ sự đau đớn.

Gavi dường như cũng biết rằng mình vừa gặp vấn đề nghiêm trọng. Anh đã khóc nức nở khi được đội ngũ y tế dìu khỏi sân.

Theo Cope, các xét nghiệm ban đầu cho thấy Gavi đã dính chấn thương đầu gối nặng. Tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để đánh giá chính xác mức độ chấn thương.

Nếu gặp vấn đề ở dây chằng, sao trẻ từng theo học lò đào tạo của Betis chắc chắn sẽ phải lên bàn mổ, qua đó nghỉ thi đấu dài hạn. Trong hiệp 2, sau khi ghi bàn, Ferran Torres giơ áo số 9 để động viên người đồng đội.

Đỡ bóng cũng chấn thương nặng, sao trẻ Barcelona khóc nức nở - Ảnh 1.

Liên Đoàn Bóng đá Tây Ban Nha cũng lo ngại về chấn thương nặng của Gavi. Ảnh:

Chấn thương của Gavi đến chỉ một ngày sau phát biểu của HLV Luis de la Fuente: “Gavi là một chàng trai ưa hoạt động. Những cầu thủ giỏi sẽ không bao giờ nghỉ ngơi, họ muốn ra sân ở mọi trận đấu”.

Kể từ khi lên đội một Barca vào năm 2021, đây mới là lần đầu tiên, Gavi dính chấn thương nặng. Trước đó, cầu thủ này mới chỉ phải nghỉ thi đấu 3 trận vì một vết đau nhẹ ở đầu gối vào ở mùa 2021/22 và 2 trận khi mắc Covid-19 ở mùa 2021/22.

Ở tuổi 19, Gavi đã có vai trò quan trọng ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Đến nay, tiền vệ này đã chơi 100 trận cho Barca và hơn 20 lần ra sân trong màu áo “La Roja”. Cầu thủ sinh năm 2004 được đánh giá đủ tiềm năng đạt đến đẳng cấp của Xavi, Iniesta.

Đỡ bóng cũng chấn thương nặng, sao trẻ Barcelona khóc nức nở - Ảnh 2.

Gavi chấn thương nặng.

Trước đó chỉ vài ngày, Barca cũng đón tin dữ, khi đón Marc Andre Ter Stegen trở lại từ tuyển Đức. Thủ môn này đã gặp vấn đề ở lưng.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia cuối tháng 11 trở thành cơn ác mộng với nhiều CLB, trong đó có Real Madrid và Barcelona. Kình địch của Barca cũng đã hứng chịu những tổn thất nặng nề khi Vinicius Jr bị rách cơ đùi và phải nghỉ thi đấu hơn 2 tháng.

Tại bảng A vòng loại EURO, Tây Ban Nha và Scotland lần lượt đứng nhất và nhì, qua đó giành vé đến thẳng giải đấu được tổ chức tại Đức vào hè năm sau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại