*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quá trình xét xử, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) nói trước toà nếu bản thân có vi phạm thì chấp nhận và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) nói bản thân không phạm tội như cáo trạng, việc nộp thuế thuộc nghiệp vụ của kế toán và hoàn toàn không biết trốn thuế.
Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra xét xử vụ án trốn thuế, cầm đầu là bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) cùng 2 đồng phạm.
Hôm qua (20/5)TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương, gây thiệt hại 725 tỷ đồng.
Tối 19-12, phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng tạm dừng ở phần tranh tụng.
"Khi tôi mua quyền thu phí này, nhiều người nói tôi là thằng ngu nhất vì giá khởi điểm nếu mua cao lắm chỉ 1.500 tỉ đồng. Mong HĐXX xem xét tội danh của tôi" - bị cáo Hệ nói.
Tại tòa, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX phạt bị cáo Đinh La Thăng từ 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo ông Đinh La Thăng và một số bị cáo khác, tiền thu về từ hoạt động thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương sau khi hợp đồng mua bán quyền thu phí có hiệu lực sẽ thuộc về Công ty Yên Khánh.
Ông Đinh La Thăng nói rằng bản thân không biết công ty do Đinh Ngọc Hệ thao túng trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương.
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ khẳng định bản thân không nhờ cậy ông Đinh La Thăng giúp đỡ, ưu ái khi mua đấu giá quyền thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương.
Ngày thứ 2 xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm, những người làm việc ở doanh nghiệp (do Đinh Ngọc Hệ thao túng) nhận quyền thu phí cao tốc TP HCM – Trung Lương nói rằng họ không hưởng lợi từ số tiền bị cáo Hệ bòn rút ở trạm thu phí.
Sai phạm do bị cáo Đinh La Thăng gây ra chính là tiền đề dẫn đến hậu quả Đinh Ngọc Hệ tiến hành thành công một loạt việc làm gian dối, chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng.