Đình chỉ kinh doanh nhà hàng cho tiếp viên mặc bikini tiếp khách

Hoàng Hải |

Sau khi kiểm tra nhà hàng cho nhân viên mặc bikini tiếp khách, UBND phường Yên Hòa đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại đây.

Liên quan đến nhà hàng cho nhân viên mặc bikini rót bia cho khách trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trưa ngày 14/5, lãnh đạo phường Yên Hòa cho biết, qua kiểm tra nhà hàng này vi phạm hàng loạt sai phạm.

Qua đó, UBND phường Yên Hòa sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh của cửa hàng trên.

Trao đổi với PV, bà Trần Hải Yến - Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị này sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh nhà hàng lẩu bò T.B. trên đường Trần Thái Tông vì vi phạm hàng loạt sai phạm.

Bà Yến cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo UBND phường Yên Hòa đã kết hợp với đoàn thanh tra quận Cầu Giấy và thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội.

"Qua công tác kiểm tra, chủ nhà hàng trên không xuất trình được bất kỳ giấy tờ đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, mở nhà hàng trên đất dự án nên chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý", bà Yến khẳng định.

Về vấn đề không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bà Yến cho biết, phường đã lập biên bản xử phạt hành chính.

"Chủ tịch phường đã chỉ đạo phối hợp cùng với bên điện lực thực hiện việc cắt điện nhà hàng. Đồng thời sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh của nhà hàng này theo quy định", bà Yến nói.

Về phía nhà hàng, anh Vũ Bảo Lâm – Quản lý nhà hàng lại thông tin sự việc những nữ mặc bikini hoàn toàn khác so với thông tin cung cấp trước đó.

Cụ thể, sáng ngày 10/5, trao đổi với phóng viên, anh Lâm cho biết, nhân sự kiện tri ân khách hàng, hãng bia Sài Gòn đã mời các nữ PG đến rót bia cho khách rồi mặc bikini.

Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm nay (14/5), anh Lâm lại cho biết, các cô gái mặc mát mẻ trên là những hoạt náo viên một nhân viên của cửa hàng mời tới.

"Trong lúc cá cược với khách, các cô gái thua nên đã tự lột đồ của mình nhưng sau đó, chúng tôi đã nhắc nhở những cô gái này", anh Lâm nói.

Trả lời về việc nhà hàng có giấy phép kinh doanh và giấy tờ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không, anh Lâm vẫn khẳng định, nhà hàng có đầy đủ giấy tờ nhưng khi được đề nghị cung cấp một số thông tin thì anh Lâm cho biết bản thân không cầm.

Sau khi tiến hành công tác kiểm tra, cơ quan thanh tra Sở Văn Hóa Thể thao Hà Nội đã xác định nhà hàng này đã vi phạm quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ra quyết định phạt nhà hàng trên 40 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại