Định châm lửa đốt nhà, người đàn ông khựng lại vì thấy một vật bất ngờ dưới tấm nệm

Thanh Hương |

Suýt chút nữa thì họ đã thiêu cháy một tài sản lớn.

Trong một đợt diễn tập vào năm 2015, đội lính cứu hỏa của Dịch vụ Cấp cứu và Cứu hỏa Dorset ở vùng Dorset, một hạt ở Tây Bắc nước Anh đã được lệnh châm lửa đốt một ngôi nhà bị bỏ hoang cùng với các đồ đạc bên trong, rồi sau đó tìm cách dập tắt đám cháy.

Ngôi nhà bỏ hoang này nằm tại Srete Mount, Christchurch, Dorset gồm có 46 căn hộ, từng là một viện dưỡng lão, là tài sản của Hiệp hội nhà ở Sovereign. Cho đến khi diễn ra cuộc tập dượt của lính cứu hỏa, nó đã bị bỏ không trong khoảng 18 tháng.

Định châm lửa đốt nhà, người đàn ông khựng lại vì thấy một vật bất ngờ dưới tấm nệm - Ảnh 1.

Những người lính cứu hỏa ở Dorset đã rất kinh ngạc với phát hiện trên.

Thế nhưng, trước khi định châm lửa, một trong số các lính cứu hỏa (được yêu càu giấu tên) đã cùng các đồng nghiệp lật tấm nệm lên và phát hiện ra một bọc tiền mặt. Khi giở ra, họ đã đếm được 90.000 bảng, tương đương 2,7 tỷ đồng.

"Chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc và cố gắng suy đoán xem vì sao nó lại nằm ở đó", người lính cứu hỏa này cho biết.

Nhiều người cho rằng có thể số tiền này là của một người già trong viện dưỡng lão, vì người già hay có thói quen cất tiền ở dưới tấm nệm, nơi mà họ cho là an toàn. Song vì một lý do nào đó mà khi rời đi, họ đã quên không mang theo, hoặc có thể chủ nhân của nó đã không may qua đời.

Dù sao đi chăng nữa, sau khi được phát hiện, số tiền nói trên được giao cho cảnh sát và theo một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Dorset, họ đã tiến hành điều tra để tìm ra chủ nhân của nó.

Ông David Jones, Ủy viên Hội đồng, người đại diện cho khu vực Burton và Grange ở Christchurch chia sẻ: "Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghe nói về chuyện gì giống như thế này trước đây".

Định châm lửa đốt nhà, người đàn ông khựng lại vì thấy một vật bất ngờ dưới tấm nệm - Ảnh 2.

Khu nhà ở Strete Mount, nơi diễn ra công tác diễn tập chữa cháy.

Theo Hiệp hội nhà ở Sovereign, sau cuộc diễn tập phòng chống hỏa hoạn này, các ngôi nhà ở Stete Mount đã được che chắn lại để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, Hiệp hội Nhà ở Sovereign cũng đã tham vấn ý kiến với cộng đồng địa phương xung quanh kế hoạch phá dỡ khu nhà và xây một khu dân cư mới tại đó.

Theo Telegraph

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại