Dính 2 cú đòn “điếng người” sau 2 phút, Barca vẫn thắng nghẹt thở nhờ loạt luân lưu

Tiểu Mã |

Barca đã phải nhờ loạt luân lưu "cân não" mới có thể đánh bại Tottenham sau khi mắc không ít sai lầm.

Barcelona vs Tottenham 2-2 (5-4 pens) highlights 2018

Cách đây ít phút, Barca và Tottenham đã có cuộc thư hùng ở giải giao hữu International Champions Cup ICC 2018.

Trong đội hình xuất phát, HLV Valverde của Barca sử dụng hai bản hợp đồng mới trong hè này: trung vệ Lenglet và tiền vệ Melo.

Do những ngôi sao sáng nhất như Messi, Suarez, Coutinho… vắng mặt nên phần còn lại trong đội hình của Barca hầu hết là những nhân tố dự bị ở mùa trước như Nelson Semedo, Marlon, Juan Miranda, Denis Suarez, Andre Gomes, Sergi Roberto; Munir…

Trong đội hình Tottenham cũng gồm nhiều nhân tố dự bị. Ngôi sao sáng nhất Harry Kane cũng vắng bóng. Hy vọng lớn nhất được đặt lên vai người sắp trở về thi đấu tại ASIAD – tiền vệ Son Heung-Min.

Dính 2 cú đòn “điếng người” sau 2 phút, Barca vẫn thắng nghẹt thở nhờ loạt luân lưu - Ảnh 2.

Barca tạo lợi thế rất sớm nhưng lại mắc sai lầm ở phòng ngự.

Barca sớm tạo lợi thế cực lớn khi dẫn trước 2 bàn chỉ sau 29 phút. Sau màn mở tỷ số của Munir, đến lượt Arthur tỏa sáng nhân đôi cách biệt.

Tưởng chừng Barca sẽ tận dụng lợi thế quá lớn này để dễ dàng "hạ đo ván" đối thủ đến từ Premier League, song đội chủ sân Noucamp lại mắc không ít sai lầm.

Việc phòng ngự mất tập trung khiến Barca để đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng hơn 2 phút (73’-75’).

Trong 2 tình huống này, Son Heung-Min đều ghi dấu ấn cực kỳ đậm nét. Ở bàn gỡ đầu tiên, chính anh là người ghi bàn còn ở bàn sau đó, anh sắm vai người kiến tạo giúp N'Koudou lập công.

Việc bị dội liên tiếp 2 "gáo nước lạnh" khiến Barca tỏ ra lúng túng và không thể tạo được thêm những cơ hội nguy hiểm. Kết thúc 90 phút, 2 đội hòa nhau 2-2 và trận đấu phải bước sang loạt đá luân lưu.

Ở loạt đá cân não, các cầu thủ Barca tỏ ra chính xác hơn và giành chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 5-3.

Đội hình:

Barca (4-4-2): Jasper Cillissen; Nelson Semedo, Marlon, Clement Lenglet, Juan Miranda; Rafinha, Denis Suarez, Andre Gomes, Sergi Roberto; Munir, Arthur Melo.

Tottenham (4-4-2): Paulo Gazzaniga; Serge Aurier, Ben Davies, Cameron Carter-Vickers, Kyle Walker-Peters; Son Heung-Min, Moussa Sissoko, Luke Amos, Christian Eriksen; Lucas Moura, Fernando Llorente.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại