Điều tra vụ cán bộ công an liên quan cái chết của người vi phạm

Bảo Minh |

Trở về từ trụ sở công an, anh Hiếu cảm thấy đau nhức đi khám bệnh thì phát hiện bị đa chấn thương và tử vong sau 3 ngày chữa trị.

Ngày 16/10, Viện KSND thành phố Cần Thơ ngày 16/10 đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Bùi Đức Nghĩa (cựu thượng úy công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Cơ quan điều tra đang làm việc với một cán bộ công an khác để làm rõ sự việc. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Chí Hiếu (29 tuổi, ở quận Ô Môn).

Theo nội dung vụ án, hồi đêm 9/8, phát hiện anh Hiếu có dấu hiệu uống rượu bia chạy xe trên Quốc lộ 91B, lực lượng CSGT Công an quận Ô Môn đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Sảnh sát sau đó lập biên bản tạm giữ phương tiện nhưng anh Hiếu không ký biên bản nên lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường Phước Thới làm việc. Tại cơ quan chức năng, anh ta được cho là không hợp tác nên bị cán bộ công an phường đánh.

Anh Hiếu được cho về vào sớm hôm sau. Khi phát hiện cơ thể đau nhức, anh ta đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu thì được xác định bị đa chấn thương, suy đa cơ quan...

Mặc dù được chuyển lên Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ chạy thận, anh Hiếu tử vong sau 3 ngày chữa trị. Gia đình anh Hiếu gửi đơn yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Công an quận Ô Môn sau đó cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân 200 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại