Điều tra người tung tài liệu về tài sản Chủ tịch Đà Nẵng ra ngoài

Đình Thức |

Bản kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng, được thực hiện vào năm 2014 và giao nộp cho Thành ủy nên các cơ quan chức năng đang điều tra lý do vì sao bị tuồn ra ngoài.

Ngày 27/3, UBND Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo quý 1/2017 nhằm cung cấp các thông tin dư luận quan tâm đến các cơ quan báo chí.

Cuộc họp do hai Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Đặng Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì.

Tại cuộc họp báo, các cơ quan báo chí đã chất vấn nhiều vấn đề nóng diễn ra tại Đà Nẵng thời gian vừa qua. Đặc biệt, nhiều câu hỏi về tài sản và tại sao bản kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bị tuồn ra ngoài.

Ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, khẳng định việc kê khai tài sản của ông Thơ là đúng trình tự pháp luật. Việc kê khai diễn ra vào năm 2014. 

Bản kê khai tài sản cũng kèm theo bản kê khai lý lịch trước khi ông Thơ được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Đà Nẵng.

"Sau khi kê khai, bản kê khai đã được nộp cho Thành ủy vào cuối năm 2014. Thành ủy sau đó nộp bản kê khai lên Trung Ương.

Lý do vì sao bản kê khai này bị tuồn ra ngoài thì Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo điều tra. Khi cơ quan chức năng tìm ra nguồn sẽ có báo cáo cụ thể", ông Quỳnh khẳng định.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết đang rà soát lại những xe công có nguồn gốc do doanh nghiệp biếu, tặng. 

Theo ông Phụng, sau phản ánh của các cơ quan báo chí, Đà Nẵng mới trả lại một chiếc xe do doanh nghiệp tặng thuộc quản lý của Văn phòng Thành ủy.

"Hiện chúng tôi đang chờ Thủ tướng có hướng xử lý sau đó mới thông tin thêm về các xe biếu, tặng này", ông Phụng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại