Điều thần kỳ đến với Incheon United kể từ khi Xuân Trường xuất hiện

Trư Cương Liệt |

Trước khi mùa giải diễn ra, có lẽ BLĐ Incheon United cũng chưa tính đến sự thay đổi bất ngờ này.

Cách Incheon United chuẩn bị cho mùa giải 2016 khiến người hâm mộ đội bóng này vô cùng lo lắng. Thay vì vung tiền ồ ạt thì đội bóng này nhắm đến những bản hợp đồng miễn phí. Đặc biệt hơn, đi ngược lại xu thế "chạy đua vũ trang" bằng ngoại binh từ châu Âu, Nam Mỹ, Incheon United đưa về Xuân Trường, cầu thủ thời điểm đó còn chưa từng khoác áo ĐT Việt Nam.

Chính sách này khiến CLB thuộc thành phố Incheon gặp vô vàn khó khăn tại K-League. Đầu mùa giải, họ trải qua 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. HLV Kim Do-hoon xoay đủ các phương án đều chẳng giúp tình hình khá khẩm hơn bao nhiêu và phải ra đi.

May mắn là người kế nhiệm Lee Ki-Hyung lại rất "mát tay", đưa đội bóng vượt qua "tâm bão" và giờ đây nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng.

Điều thần kỳ đến với Incheon United kể từ khi Xuân Trường xuất hiện - Ảnh 1.

Vòng đấu cuối, Incheon United gặp Suwon, Seongnam gặp Pohang. Chỉ cần thắng Suwon là Incheon Unteid chắc chắn trụ hạng thành công.

Bên cạnh phong độ ấn tượng gần đây, còn một điều nữa khiến BLĐ Incheon United vô cùng mừng rỡ. Đó là tính đến thời điểm trước vòng đấu cuối cùng, lượng khán giả đến sân xem Incheon United thi đấu đã tăng trưởng một cách thần kỳ.

Tính trung bình, mỗi trận đấu của họ có 5.968 CĐV dự khán (không tính vé miễn phí), hơn 22,7% so với mùa giải trước. Xét về lượng khán giả, Incheon United đứng thứ 7 K-League. Sau 2 mùa giải liên tiếp sụt giảm nghiêm trọng, sự tăng trưởng này là tín hiệu cực kỳ đáng vui mừng. Nó cho thấy sức hút của đội bóng đã trở lại và đem tới nguồn thu không nhỏ từ bán vé cũng như các dịch vụ kèm theo.

Thành quả này đến từ hàng loạt chương trình quảng bá hình ảnh đội bóng được thực hiện suốt gần một năm qua. Incheon United khá "chiều" đội ngũ fan ruột và tích cực tổ chức các sự kiện nhằm thu hút thêm những CĐV mới.

Điều thần kỳ đến với Incheon United kể từ khi Xuân Trường xuất hiện - Ảnh 2.

Các trận đấu của Incheon United ngày càng thu hút nhiều khán giả hơn.

Trong các chiến dịch này, Xuân Trường đóng góp không hề nhỏ. Anh thuộc nhóm những cầu thủ tạo nên hình ảnh đội bóng rất trẻ trung, thân thiện. Ngoài ra, Trường "híp" cũng giúp Incheon United trở thành CLB Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại Việt Nam, hơn cả những "đại gia" như Jeonbuk Motors hay FC Seoul.

Ít ngày gần đây, tiền vệ 21 tuổi còn tạo nên một "cơn sốt" nho nhỏ trong các fan của Incheon United khi liên tiếp ra sân ở 3 trận đấu quan trọng và thi đấu đầy chững chạc.

Điều thần kỳ đến với Incheon United kể từ khi Xuân Trường xuất hiện - Ảnh 3.

Xuân Trường được các CĐV Hàn Quốc yêu quý.

Với những gì đã và đang làm được, không có gì ngạc nhiên khi Incheon United ngỏ ý muốn giữ Xuân Trường ở lại Hàn Quốc thêm ít nhất một năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại