Điều quý giá hơn cho Đặng Văn Lâm đằng sau mức lương 10.000 USD/ tháng nếu sang Muangthong

Tiểu Mã |

Ngoài mức lương rất “khủng”, Đặng Văn Lâm còn có thể nhận điều quý giá hơn nếu cập bến CLB Muangthong United.

Theo nhiều nguồn tin, thủ thành Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam đã thanh lý hợp đồng với CLB Hải Phòng và dự kiến sẽ đầu quân cho CLB Muangthong United tại Thái Lan kể từ mùa giải tới. Dự kiến, Văn Lâm sẽ ra mắt Thai League sau khi mọi thỏa thuận giữa phía CLB Hải Phòng và Muangthong được hoàn tất.

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, dự kiến Văn Lâm sẽ được hưởng mức lương cực kỳ hậu hĩnh ở Muangthong, lên tới 10.000 USD/tháng, chưa kể nhiều chế độ đãi ngộ khác như được cấp nhà hay xe riêng…

Dù thương vụ chuyển nhượng còn chưa chính thức hoàn tất mà mới chỉ trong quá trình đàm phán song đây có thể coi là một tin rất vui với Đặng Văn Lâm ngay những ngày đầu năm 2019.

Bởi nếu sang Muangthong, ngoài vấn đề mức lương, Văn Lâm hoàn toàn có thể sở hữu một thứ còn ý nghĩa hơn, đó là trở thành thủ thành số 1 của CLB vốn được coi là "đại gia" xứ Chùa Vàng, thường xuyên thống trị Thai League – giải đấu có chất lượng chuyên môn được đánh giá là cao hơn so với V.League.

Điều quý giá hơn cho Đặng Văn Lâm đằng sau mức lương 10.000 USD/ tháng nếu sang Muangthong - Ảnh 1.

Văn Lâm có rất nhiều cơ hội trở thành thủ môn số 1 của Muangthong ở mùa giải mới.

Sở dĩ Văn Lâm có cơ hội rất lớn trở thành thủ môn số 1 của Muangthong là bởi sau khi bán đi ngôi sao Kawin Thamsatchanan cho CLB OH Leuven (Bỉ) năm ngoái, Muangthong hoàn toàn thiếu một người gác đền đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để có thể cạnh tranh suất bắt chính một khi Văn Lâm đầu quân cho CLB.

Hiện tại trong đội hình của Muangthong đang có 4 thủ môn gồm Kampol Pathom-attakul, Prasit Padungchok, Sutthipong Pisansarb và Somporn Yos. Song, tất cả đều không được đánh giá quá cao.

Bị đánh giá thấp nhất trong số 4 thủ môn nói trên là Sutthipong Pisansarb, mới 19 tuổi, chưa được bắt chính trận nào. Ngoài việc quá non kinh nghiệm, thủ môn trẻ này quá hạn chế về thể hình khi chỉ cao 1m77.

Trong khi đó, Kampol Pathom-attakul (26 tuổi) cũng không được đánh giá cao và bị Muangthong đẩy sang các CLB khác theo dạng cho mượn suốt 7 năm qua. Thủ môn này được gọi lên U23 Thái Lan từ năm 2012 nhưng mới chỉ được ra sân đúng 3 lần sau 5 năm, một con số cực kỳ khiêm tốn.

Trong khi đó, Somporn Yos (25 tuổi) cũng chưa được bắt chính cho Muangthong bất kỳ một trận nào. Anh gia nhập đội bóng từ năm 2017 nhưng sau đó phải chuyển sang các đội bóng khác theo dạng cho mượn. Thủ môn này từng được gọi lên ĐTQG từ năm 2016 nhưng sau hơn 2 năm, anh cũng chưa một lần được trọng dụng.

Điều quý giá hơn cho Đặng Văn Lâm đằng sau mức lương 10.000 USD/ tháng nếu sang Muangthong - Ảnh 3.

Prasit Padungchok là người có khả năng cạnh tranh nếu Văn Lâm sang Muangthong, nhưng thủ môn này sẽ gặp bất lợi lớn do đã 36 tuổi và còn chưa một lần được bắt chính ở ĐTQG.

Chỉ có duy nhất Prasit Padungchok là người đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để có thể cạnh tranh nếu Đặng Văn Lâm về Muangthong. Ở Thái League 2018, Padungchok thường xuyên được sử dụng với 27 trận bắt chính.

Tuy nhiên, nếu so với Văn Lâm thì Padungchok lại gặp bất lợi lớn khi chưa một lần được bắt chính ở ĐTQG dù từng có lần được gọi lên tuyển năm 2017. Điều quan trọng hơn, thủ môn này đã bước sang tuổi 36, khó lòng thi đấu ổn định ở môi trường đỉnh cao. Ngược lại, Văn Lâm đang ở độ chín của sự nghiệp với tuổi đời 25 và còn sở hữu 11 lần được khoác áo ĐTQG.

Rõ ràng, nếu Văn Lâm đến Muangthong, chắc chắn anh sẽ có cơ hội cực lớn để trở thành thủ môn số 1 của CLB. Với một đội bóng có tiềm lực tài chính rất mạnh và giàu tham vọng như Muangthong, việc trở thành trụ cột tại đây sẽ giúp Văn Lâm có hội tỏa sáng ở Thái League hay thậm chí là đấu trường châu Á như AFC Champions League. Đây sẽ là nền tảng tuyệt vời để Văn Lâm phát triển sự nghiệp của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại