Điều làm “Thiên thần trắng” phải gục ngã dưới tay ĐT Việt Nam

Tiểu Mã |

Trước trận ra quân AFF Cup vào tối nay, liệu chủ nhà Myanmar có cơ sở gì để gây khó dễ cho ĐT Việt Nam?

Ở làng bóng đá Đông Nam Á, người ta vẫn dùng biệt danh "Thiên thần trắng" (White Angels) để gọi tên ĐT Myanmar.

Song, điều gây ngạc nhiên là trong khoảng thời gian gần đây, người ta chẳng thấy một hình ảnh bay bổng hay mĩ miều nào cả mà thay vào đó "Thiên thần" bỗng trở nên "xù xì" dưới sự nhào nặn của HLV người Đức Gerd Zeise.

Bởi trong thời gian gần đây, lối chơi của ĐT Myanmar thường rất chú trọng vào phòng ngự thay vì tấn công quyến rũ.

Ngoài trận thua bất ngờ trước Oman trong khuôn khổ giao hữu ngày 14/11, tuyển Myanmar đã thi đấu chặt chẽ trong khâu phòng ngự ở 5 trận đấu trước đó. Ở các cuộc đụng độ với Indonesia, Hong Kong, Singapore, Malaysia và Myanmar, họ chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong trận thua 0-1 trước Singapore khuôn khổ AYA Bank Cup.

Điều làm “Thiên thần trắng” phải gục ngã dưới tay ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Myanmar sở hữu lối chơi thiên về phòng ngự.

Trong những trận đấu này, HLV Gerd Zeise thường lấy những toan tính thực dụng vốn có của người Đức để đảm bảo mục tiêu "không thua trước khi nghĩ tới một chiến thắng". Chiến thuật ưa thích của HLV người Đức cũng là 5-3-2 hoặc 4-5-1 thiên về phòng ngự để đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, điều đáng nói là ngoài khâu phòng ngự được gọi là "tạm ổn" thì Myanmar lại đang thể hiện rõ vấn đề trên hàng công. Minh chứng là 6 gần đấu gần đây nhất, họ chỉ ghi được 4 bàn, một hệ số mà rất ít người cảm thấy hài lòng.

Ngay trước AFF Cup, hàng công của Myanmar vốn đã mỏng nay còn mỏng hơn khi HLV Gerd Zeise đã thẳng tay loại 2 cầu thủ tấn công lợi hại là tiền đạo Kyaw Ko Ko và tiền vệ Thiha Zaw, vì lý do cả 2 đều mắc bệnh sao, không tôn trọng HLV và các cầu thủ trẻ.

Với sự tổn thất "bất đắc dĩ" này, câu hỏi được đặt ra là liệu chủ nhà Myanmar sẽ lấy ai, lấy cơ sở gì để ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam?

Điều làm “Thiên thần trắng” phải gục ngã dưới tay ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Nhưng lối chơi của Myanmar khó có thể gây ra quá nhiều khó khăn cho hàng công đang vào phom của ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam lại đang sở hữu hàng công thăng hoa với minh chứng là 8 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, đội tuyển đã ghi tới 22 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 9 bàn.

Chắc chắn ở trận ra quân tối nay, Myanmar sẽ chỉ có lợi thế duy nhất là được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn hẳn, thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại "Thiên thần trắng" và giành trọn 3 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại