Điều khiến đạo diễn Đặng Thái Huyền sợ hãi

Gia Linh |

"Tôi sợ nhất là cuộc gọi khuya từ gia đình trong những ngày đi phim ròng rã...", đạo diễn phim Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Gặp nữ đạo diễn xinh đẹp Đặng Thái Huyền khi đang khởi quay phim điện ảnh kinh dị Lời nguyền gia tộc, ấn tượng đầu tiên là thích tính cởi mở, thân thiện và khiêm tốn của chị.

Dù đang dành mọi tâm huyết cho bộ phim nhưng trong câu chuyện giữa chúng tôi, Đặng Thái Huyền không hề nhắc đến công việc dù buôn đủ mọi thứ trên đời. Ngạc nhiên nhất là khi lên xe ô tô, Huyền lại chọn thứ âm nhạc sôi động khác hẳn với vẻ bề ngoài trầm tư, cẩn thận của chị.

Điều khiến đạo diễn Đặng Thái Huyền sợ hãi  - Ảnh 1.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, Đặng Ngọc Minh Khoa - phó đạo diễn đoàn phim Lời nguyền gia tộc bảo: "Chị Huyền là vậy đấy nhưng thực ra đêm nào đi quay cũng phải uống thuốc tăng lực, chỉ là giấu không cho ai thấy sự mệt mỏi.

Sức đàn ông còn không chịu nổi những ngày thức đêm đến sáng trên đồi dầm mình trong mưa với sương mù mịt, huống chi...".

Tiếp lời phó đạo diễn, Đặng Thái Huyền cười xòa và nói: "Mỗi lần đi phim mình có cảm giác như đang bắt đầu một hành trình mới và không thể lường hết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước: Lo lắng, hồi hộp, chênh vênh… nhưng cũng rất phấn khích.

Làm đạo diễn thì áp lực hơn vì phải chịu trách nhiệm với nhà sản xuất, với toàn bộ ê-kíp nhưng sống chung lâu với những áp lực mình nhận thấy, hình như nó đã rèn cho mình một bản lĩnh sống rất ổn. Mình chưa bao giờ thấy mất bình tĩnh khi trong cuộc sống hay công việc xảy ra sự cố".

Và tôi tin là chị nói thật bởi lẽ, phải là người có bản lĩnh, có tinh thần vững vàng mới có thể theo đuổi công việc có quá nhiều kỹ năng, quá nhiều sự cố và quá nhiều tác động từ yếu tố khách quan. Ấy vậy mà, Đặng Thái Huyền vẫn vượt qua được nhiều dự án phim một cách ngoạn mục và nhẹ nhàng.

Chị tâm sự: "Nhiều người nhìn các giải thưởng tôi đã có cho rằng con đường tôi đi suôn sẻ và trải hoa hồng. Nhưng tôi chỉ cười buồn và nghĩ. 

Họ hãy thử đi con đường tôi đã đi, hãy nếm thử những cảm giác tôi đã trải qua, những mất mát, đổ vỡ tôi đã hưởng thì họ sẽ không nghĩ thế. Mọi thứ được và mất đều rất công bằng. Tôi chẳng than trách gì hết, tôi hài lòng và bằng lòng với cuộc sống hiện tại".


Điều khiến đạo diễn Đặng Thái Huyền sợ hãi  - Ảnh 2.

Hình ảnh đạo diễn Đặng Thái Huyền ở phim trường.

Nhìn một người phụ nữ xinh đẹp tràn đầy năng lượng sống và sự dấn thân, tôi rất tò mò nên buột miệng hỏi, thứ gì khiến Đặng Thái Huyền sợ hãi nhất là gì, chị cho biết:

"Tôi sợ nhất là cuộc gọi khuya từ gia đình trong những ngày đi phim ròng rã. Có lần khi tôi đang thực hiện một cảnh quay phức tạp ở phương Nam thì nhận được tin báo bà mất. Tôi biết mình không thể về ngay lập tức chịu tang bà vì cảnh quay quan trọng, liên quan đến rất nhiều con người ở phim trường, nếu tôi bỏ về nghĩa là mọi thứ đều ngưng trễ, đổ bể hết. 

Lúc đó, tôi chỉ còn biết tập trung hết 200 phần trăm sức lực để hoàn thành cảnh quay nhanh nhất rồi mới tất tả ra thẳng sân bay trở về Hà Nội. Cảm giác lúc ấy như vỡ oà, tôi vừa ngồi ở phòng chờ vừa khóc…".

Ngoài nỗi sợ về sự mất mát, một đạo diễn như Huyền còn rất sợ phim của mình khi ra rạp sẽ "ế"vé. Tuy nhiên, chị cũng không bao giờ mang nỗi sợ hãi đó khi đứng trên trường quay. 

Với bộ phim kinh dị Lời nguyền gia tộc do Style Tv đầu tư sản xuất, sẽ ra mắt vào ngày 18/8 tới, Huyền luôn tin với sự cố gắng hết sức của tất cả những người đã tham gia bộ phim sẽ nhận được sự yêu thương của khán giả.

"Tôi không định hù doạ cho khán giả sợ hãi, kinh hoàng bởi họ đã quen thuộc và bội thực với điều đó khi xem dòng phim này. Tôi muốn kể một câu chuyện mà khi rời khỏi rạp, khán giả thấy sợ hay đúng hơn là ám ảnh về những cái gọi là luật nhân quả, luật vay trả luân hồi".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền sinh năm 1980, tốt nghiệp thủ khoa Đạo diễn điện ảnh năm 2003. Cô cũng đã tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình.

Đặng Thái Huyền không chỉ thành công với phim điện ảnh mà với dòng phim truyền hình cô cũng từng nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả.

Các bộ phim làm nên tên tuổi của đạo diễn Đặng Thái Huyền như: 13 bến nước, Người trở về, Bánh đúc có xương, Vũ khúc ánh trăng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại