Điều ít biết đằng sau ngày lễ trọng đại nhất của Triều Tiên

Tất Đạt |

Trong nhiều năm qua, ngày 8/2 và ngày 25/4 đã "thay phiên" nhau trở thành ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vì nhiều lí do chưa được tiết lộ.

Ngày lễ trọng đại

Ngày 8/2/1948 - ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch sử nước này.

Từ năm 1945, các nhóm quân sự Triều Tiên đã đi vào hoạt động nhưng mãi tới năm 1948, Liên Xô mới quyết định rằng Triều Tiên có thể chính thức thành lập quân đội riêng và hỗ trợ Bình Nhưỡng thực hiện mục tiêu đó. Buổi diễu hành đầu tiên của KPA đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 8/2 năm 1948.

Buổi diễu binh đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử bán đảo, bởi đây là dịp hiếm hoi cuối cùng Bình Nhưỡng sử dụng Thái Cực kì – lá cờ chung của hai miền bán đảo trước năm 1948.

Ban đầu, Thái Cực kì được thiết kế dựa trên quốc kì Nhật Bản – Nhật Chương kì – và sau này được Seoul công nhận là quốc kì Hàn Quốc vào ngày 12/7/1948.

Điều ít biết đằng sau ngày lễ trọng đại nhất của Triều Tiên - Ảnh 1.

Phiên bản đầu tiên của cờ Triều Tiên. Ảnh: DailyNK

Trước đó, ngày 10/7, Bình Nhưỡng đã từ bỏ lá cờ bán đảo và tới những năm 1959, Triều Tiên bắt đầu chiến dịch loại bỏ các tài liệu sử dụng Thái Cực kì, bao gồm văn bản và hình ảnh liên quan.

Từ năm 1948 tới năm 1978, ngày 8/2 được xác định và kỉ niệm như ngày thành lập quân đội Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, và tờ báo quân đội Choson Inmingun thường đưa tin trong dịp lễ trọng đại như vậy, với các hình ảnh thể hiện biểu tượng quân đội và chân dung của nhà lãnh đạo qua các thời kì.

Theo đó, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác dưới tài điều hành của ông Kim Il Sung – "Lãnh tụ vĩ đại" và "Chủ tịch vĩnh cửu" của nhà nước Triều Tiên.

Nhìn chung, lễ kỉ niệm ngày 8/2 có rất ít ảnh hưởng tới sự phát triển của quân đội.

Tuy nhiên, ngày lễ đột ngột bị ngừng lại vào năm 1978, khi tờ Rodong Sinmun đăng tải đoạn thông điệp cho rằng ngày thành lập quân đội thực sự là ngày 25/4/1932, khi nhà lãnh đạo Kim Il Sung thành lập "Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên" (KPRA) – tiền thân là lực lượng du kích chống phát xít Nhật của Bình Nhưỡng.

Điều ít biết đằng sau ngày lễ trọng đại nhất của Triều Tiên - Ảnh 2.

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung (bên phải). Ảnh: Getty/Keystone

Từ tháng 2 tới tháng 4 năm 1978, nhiều buổi lễ đã được tổ chức để tôn vinh "lễ kỉ niệm lần thứ 46 của KPA". Sau năm 1979, không nghi lễ nào được tổ chức vào ngày 8/2 nữa. Nguyên nhân sâu xa của việc thay đổi không được chính quyền Bình Nhưỡng tiết lộ vì nhiều lý do.

Dấu ấn lễ kỉ niệm 70 năm

37 năm đã trôi qua kể từ khi Triều Tiên hủy lễ kỉ niệm ngày 8/2. Sự kiện này dường như đã chìm vào quên lãng cho tới năm 2015, khi truyền thông Hàn Quốc nhận được các thông tin cho thấy Triều Tiên chuẩn bị chuyển ngày thành lập quân đội về ngày 8/2.

Tuy nhiên, cả trong năm 2015 và năm 2016, không có buổi lễ nào thực sự được tổ chức vào ngày 8/2, và buổi lễ vào năm 2017 cũng chỉ được diễn ra "có lệ". Không có một buổi diễu hành hay duyệt binh nào được Triều Tiên thực hiện trong 3 năm liên tiếp vào dịp đó.

Dù vậy, việc thừa nhận tầm quan trọng của ngày 8/2 trong lịch sử quốc gia cũng đã thể hiện dấu ấn cá nhân của ông Kim Jong Un trong giai đoạn cầm quyền của mình so với những người tiền nhiệm.

Từ trước tới nay, các hình thức kỉ niệm trọng đại thường chỉ được Bình Nhưỡng tổ chức cho các buổi lễ tròn chục năm.

Quân đội Triều Tiên diễu hành trước lãnh đạo Kim Jong Il. Nguồn: Youtube

Năm 2018 đánh dấu mốc 70 năm ngày thành lập quân đội và vì lý do đó, các chuyên gia nhận định rằng Triều Tiên sẽ trình diễn những vũ khí tối tân nhất của mình. Cùng lúc, theo trang tin 38 North, Bình Nhưỡng đã từ chối sự có mặt của báo giới quốc tế trong sự kiện sắp tới.

Điều này đồng nghĩa với việc buổi lễ sẽ chỉ được tái hiện qua các bức hình của truyền thông Triều Tiên, giúp nước này kiểm soát được 1 cách chặt chẽ hơn các bí mật an ninh và quân sự của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại