Điều hiếm có khiến Xuân Trường "vò đầu" tiếc nuối

Đoàn Dự |

“Giá như” Xuân Trường không chấn thương, thì có lẽ chiều mai tiền vệ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên được ra sân thi đấu 1 trận chính thức cho CLB Incheon United...

Thời gian gần đây, HLV Kim Do Hoon liên tục có những chia sẻ về cơ hội ra sân của Xuân Trường. Dù vẫn chưa có lời hứa rõ ràng nào, nhưng đấy là tín hiệu cho thấy thời điểm Trường được xuất trận không còn xa nữa.

Mà thực tế, nếu Xuân Trường không vừa dính chấn thương háng, thì rất có thể tiền vệ này còn được thi đấu cho đội một Incheon United ngay chiều mai.

Cụ thể, vào lúc 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 11/5, Incheon United sẽ có trận đấu với CLB Cheonan ở khuôn khổ FA Cup.

Cheonan là CLB đang chơi ở tận K3 League, thấp hơn rất nhiều so với K-League Classic của Incheon United. Vì thế, dù đối thủ đang đứng thứ nhì trên BXH, còn Incheon United đứng bét bảng, thì sự chênh lệch cũng là rất lớn.

Đây sẽ là cơ hội rất tốt cho Incheon United lấy lại cảm giác chiến thắng, sau 5 trận gần nhất hòa 4, thua 1 ở giải quốc nội.

Nó nhiều khả năng cũng là cơ hội để HLV Kim Do Hoon tung vào sân các cầu thủ dự bị hoặc đội trẻ, trong đấy có Xuân Trường.

Đáng tiếc là Xuân Trường cần ít nhất 1 tháng nữa mới bình phục chấn thương và có thể trở lại tập luyện, nên cơ hội này chắc chắn sẽ bị bỏ lỡ.

Vào ngày 23/5 tới, HLV Hữu Thắng sẽ triệu tập ĐTQG VN để thi đấu 4 trận giao hữu, chuẩn bị lực lượng cho AFF Cup vào cuối năm. Nhiều khả năng Xuân Trường sẽ bỏ lỡ cơ hội này vì chấn thương háng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại