Điều gì khiến cô gái Nhật này "hot" nhất mạng xã hội Việt hôm nay?

Hương Trà |

Chỉ bằng đoạn clip dài 3 phút, cô gái Nhật xinh đẹp này đã "đốn tim" hàng nghìn người nghe.

Với cách phát âm tiếng Việt còn khá ngọng nghịu, chưa tròn chữ thế nhưng bài hùng biện dài 3 phút của cô gái Nhật này vẫn chiếm trọn trái tim người nghe. 

Trong bài hùng biện bằng tiếng Việt, cô gái Nhật đã chia sẻ ước mơ và niềm đam mê của mình với tiếng Việt - ngoại ngữ mà cô rằng "khó nhất trên đời" và dù khó thế nhưng càng học cô lại càng cảm thấy thú vị, yêu thích nó hơn.

Khi quyết định theo học tiếng Việt, cô gái sợ bố mẹ sẽ phản đối, sẽ thất vọng. Thế nhưng trái với nỗi lo lắng đó, bố mẹ cô lại hoàn toàn ủng hộ con gái và muốn cô luôn sống hết mình với sở thích, với đam mê.

Bài hùng biện bằng tiếng Việt của cô gái người Nhật

Để ghi tên vào trường đại học Ngoại ngữ Kanda, cô gái Nhật này đã từng 2 lần thi trượt. Vào thời điểm đó, cô đã từng rất thất vọng, muốn từ bỏ và điều này khiến bố cô khóc.

Ông khóc không phải vì thấy con gái thi trượt mà vì con gái định từ bỏ niềm đam mê của mình. Giọt nước mắt của bố đã thôi thúc cô gái đứng lên và làm lại 1 lần nữa. Cô đã đỗ vào trường Kanda ở lần thi thứ 3 và đạt được rất nhiều thành tích học tập xuất sắc.

Việc đạt giải nhất trong cuộc thi đọc thơ dành cho sinh viên năm thứ nhất là minh chứng cho sự nỗ lực của cô gái. 

Không chỉ thu hút người nghe đặc biệt là các bạn trẻ bởi vẻ ngoài xinh xắn, cùng khả năng nói tiếng Việt giỏi, mà cô gái này còn khiến người ta cảm phục bởi câu chuyện về niềm đam mê của chính bản thân cô.

"Trên con đường tôi chọn, tôi sẽ hết lòng với công việc để thấy nụ cười của người khác. Giống như bố tôi say mê công việc của mình để thấy nụ cười của bệnh nhân. Một khi đã có niềm đam mê thì hãy giữ ngọn lửa đó đến cùng.

Say mê điều gì đó và không bỏ cuộc...thì chắc chắn thành công sẽ mỉm cười với bạn", cô gái Nhật nói trong bài hùng biện của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại