Điều chưa nói sau bản danh sách của HLV Hữu Thắng

Minh Nguyên |

Lục tung cả V-League, HLV Hữu Thắng chỉ chọn được đúng một trung phong để gọi lên ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu gặp Jordan tại vòng loại thứ 3 Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019.

Hà Đức Chinh là giải pháp tốt nhất cho bài toán hàng công của tuyển Việt Nam lúc này. Với thành tích ghi 16 bàn/23 trận cho đội U20 Việt Nam cùng 3 pha lập công ở V-League, chân sút 20 tuổi xứng đáng được tin tưởng. Đáng tiếc những mẫu trung phong nội như anh đang là của hiếm ở giải VĐQG.

Các đội ở V-League chỉ được đăng ký và sử dụng 2 ngoại binh. Vì thành tích, phần lớn các đội đều dùng 2 suất này trên hàng tấn công. Có thể kể ra trường hợp của Cần Thơ, Long An, CLB Sài Gòn, Hải Phòng, Thanh Hóa… Một số đội sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng ưu tiên nốt cho khâu ghi bàn.

Vì thế, đất diễn cho tiền đạo nội rất ít. Vấn đề này không mới, nhưng khi HLV Hữu Thắng tìm khắp nước chỉ chọn được một trung phong đúng nghĩa để gọi lên ĐTQG, mọi chuyện thật sự tồi tệ. Dù sử dụng chiến thuật nào, một tiền đạo có thể hình tốt, có khả năng chơi độc lập ở tuyến trên hoặc làm tường cho các đồng đội băng lên luôn rất cần thiết.

Tại AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam thất bại một phần vì không có trung phong thực thụ nào. HLV Lê Thụy Hải khi đó đã phân tích, Công Vinh tuy chơi cao nhất trên hàng công nhưng đó không phải vị trí sở trường.

Tiền đạo này đã quá quen với vai trò dạt biên, nhường vị trí cho ngoại binh. Đây là nguyên nhân khiến khả năng săn bàn của các tiền đạo Việt Nam không còn sắc bén như trước.

Điều chưa nói sau bản danh sách của HLV Hữu Thắng - Ảnh 1.

Công Vinh không phải là một trung phong cắm đúng nghĩa và cũng đã giải nghệ.

Đức Chinh có đầy đủ phẩm chất của một trung phong cổ điển. Anh là tương lai của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc chân sút này có tiếp tục được tin tưởng sử dụng thường xuyên ở CLB thời gian tới hay không là điều khó nói trước. Sự trở lại của Gaston Merlo khiến chỗ đứng của Chinh tại CLB Đà Nẵng không còn chắc chắn như trước.

Kinh nghiệm quốc tế ở cấp độ U20 có thể giúp Hà Đức Chinh đỡ choáng ngợp khi lên ĐTQG. Tuy nhiên, thật khó để ĐTVN đặt nhiều kỳ vọng vào chân sút này, bởi anh đang trải qua một chuỗi trận liên tục không ghi bàn. Tiền đạo nội có phong độ cao nhất tại V-League là Nguyễn Anh Đức (8 bàn), tiếc thay đã nói lời chia tay với đội tuyển từ hơn một năm nay.

Công Phượng (4 bàn) và Văn Quyết (2 bàn) là hai tiền đạo còn lại được HLV Hữu Thắng gọi lên tập trung đợt này. Nhưng họ có sở trường đá lùi, không phải là trung phong đúng nghĩa. Với hàng công như thế, tuyển Việt Nam rất khó để tạo nên bất ngờ trước Jordan.

Lần gần nhất Việt Nam vô địch AFF Cup là vào năm 2008. Khi đó, HLV Calisto sở hữu một hàng tấn công xuất sắc với 2 trung phong đúng nghĩa là Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Quang Hải.

Bên cạnh đó, đội còn có một loạt cầu thủ tấn công hay khác gồm Công Vinh, Vũ Phong, Thành Lương… Với hàng tiền đạo sắc bén như thế, đội đã chơi bùng nổ ở giai đoạn knock-out để đăng quang xứng đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại