Diễn viên, nhà sản xuất bị quỵt cát xê: "Lạy trời phật độ trì cho con đòi được khoản nợ"

Nguyễn Lê Bình Phú |

"Đi quay phim cực muốn chết mà tới lúc nhận tiền không khác gì đi xin", diễn viên Thanh Tuấn bức xúc khi có quá nhiều đồng nghiệp bị quỵt cát xê giống mình.

Chuyện diễn viên bị quỵt cát xê xưa nay không hiếm nhưng một hai năm trở lại đây, khi nền điện ảnh Việt đi xuống thì tình trạng này như nấm mọc sau mưa.

Cũng có những nhà sản xuất đàng hoàng nhưng vì quá khó khăn nên buộc trở thành "con nợ bất đắc dĩ". Nhưng cũng có nhà sản xuất lợi dụng tình hình chung để "nuốt" đồng tiền công sức lao động mồ hôi, nước mắt của người khác.

"Đừng để chúng tôi mất niềm tin vào nghề diễn viên"!

Hồi đầu năm 2018, diễn viên Thanh Tuấn bức xúc tố công ty Hổ Cáp quỵt cát xê còn hành hung diễn viên. Mặc dù được đưa lên truyền thông báo chí nhưng sau đó, gần như vụ việc bị chìm xuồng.

Cho tới ngày hôm nay, sau gần nửa năm đi đòi tiền, diễn viên Thanh Tuấn chẳng những không được trả mà anh còn bị công ty lấy toàn bộ phục trang của cá nhân anh khi quay phim. Số tiền phục trang đó thậm chí còn hơn cả tiền công mà Hổ Cáp thiếu nợ anh.

Diễn viên Thanh Tuấn bức xúc: "Đi quay phim cực muốn chết mà tới lúc nhận tiền không khác gì đi xin. Chúng tôi là nghệ sĩ, chúng tôi có lòng tự trọng của mình. Khi nhận vai, chúng tôi làm hết lòng để rồi cuối cùng lại bị quỵt cát xê. Số tiền dù ít nhưng đau lòng lắm"!

Diễn viên, nhà sản xuất bị quỵt cát xê: Lạy trời phật độ trì cho con đòi được khoản nợ - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Tuấn bị công ty Hổ Cáp thẳng thừng tuyên bố không trả cát xê.

Cùng cảnh ngộ với Thanh Tuấn, diễn viên Phi Ngọc Ánh cũng bị một đoàn phim thiếu nợ. Chia sẻ trên trang cá nhân, Phi Ngọc Ánh viết:

"Khi viết stastus này tôi đã khóc, tôi không muốn phải nói đi nói lại hoài chuyện này. Làm ơn trả tiền làm phim, đi show cho tôi! Nó là tiền mồ hôi công sức của tôi. Tôi là diễn viên hành động, công việc của tôi cực gấp bao nhiêu lần diễn viên khác.

Tôi đánh đấm đổ máu, bầm tím chân tay mới có phim để mấy anh chị bán cho nhà đài. Anh chị khó khăn một, tôi khó khăn gấp mấy lần.

Tôi không phải đại gia. Nếu tôi là đại gia, tôi ở nhà rung đùi cho sướng chứ đi phơi nắng phơi sương làm gì cho cực.

Con cái đôi khi ốm đau bệnh tật, đi học đi hành các kiểu. Tôi cần tiền nên mới đi làm. Làm ơn, trả tiền công sức đi làm cho chúng tôi. Đừng để chúng tôi mất niềm tin vào nghề diễn viên"!

Thậm chí, Phi Ngọc Ánh còn nhắc thẳng tên giám đốc sản xuất đoàn phim để đòi nợ nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Chia sẻ riêng với phóng viên, đạo diễn bộ phim kể trên - Huỳnh Tuấn Anh cũng cho hay, bản thân anh cũng đang bị công ty này nợ lương hơn 300 triệu, chưa trả.

Diễn viên Lê Uy Khâm bình luận dưới trạng stastus này của Phi Ngọc Ánh: "Cái tên được nhiều anh chị em ngán ngẩm khi nhắc đến".

Diễn viên, nhà sản xuất bị quỵt cát xê: Lạy trời phật độ trì cho con đòi được khoản nợ - Ảnh 3.

Diễn viên Phi Ngọc Ánh.

"Lạy trời lạy Phật cho độ trì cho con đòi được khoản nợ này"!

Không chỉ diễn viên mới bị quỵt cát xê, nhà sản xuất, hãng phim tư nhân cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn quỵt cát xê trong showbiz.

Hãng phim Thiên Nam An bán phim cho nhà đài, phim đã phát sóng gần 3 năm nhưng đơn vị mua phim đến giờ vẫn không chịu thanh toán tiền. Họ cứ hẹn lần hẹn lữa mãi không trả.

Trong khi đó, vừa đóng máy đoàn phim vài ngày, công ty đã thanh toán đầy đủ cát xê cho diễn viên cũng như toàn bộ ê-kíp tham gia làm phim. Bởi vậy, khi nhà đài quỵt cát xê của nhà sản xuất, công ty này gần như "độc hành" trên con đường đòi nợ đầy gian nan!

Giám đốc hãng phim Thiên Nam An, bày tỏ: "Trải qua hơn nửa đời người, trải qua rất nhiều nghề để mưu sinh nhưng không ngờ cái nghề sản xuất phim lại bạc đến vậy".

Vì đơn vị mua phim cứ chây lì với khoản nợ nên bất đắc dĩ công ty Thiên Nam An phải đi kiện. Giám đốc công ty cho biết, kiện tụng như vậy không hay ho gì nhưng tình huống bất khả kháng. Đây cũng là lần đầu tiên, công ty cũng như cá nhân bà giám đốc phải nhờ tới cơ quan chức năng, nhờ tới toà án để đòi nợ.

Giám đốc công ty Thiên Nam An buồn bã: "Lạy trời lạy Phật cho độ trì cho con đòi được khoản nợ này"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại