Điện Kremlin xin lỗi liên quan đến Tài liệu Panama

V.N |

Hôm nay 15.4, Điện Kremlin đã lên tiếng xin lỗi ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs và tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, cho biết các trợ lý đã thông báo nhầm cho Tổng thống Vladimir Putin rằng ngân hàng Mỹ sở hữu tờ báo trên.

Trong cuộc trả lời trực tiếp hôm qua, Tổng thống Putin đã nhắc lại thông tin sai lầm trên trong các bình luận ông đưa ra về việc ông nghĩ ai đứng sau vụ rò rỉ Tài liệu Panama mà trước đó người ta chuyển cho tờ báo Đức.

"Đây đúng hơn là lỗi của những người đã chuẩn bị tài liệu cho buổi họp, là lỗi của tôi" - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

"Đã có những thông tin không được kiểm tra và kiểm chứng, và chúng tôi đã đưa thông tin đó cho tổng thống. Chúng tôi đã xin lỗi ngân hàng và sẽ xin lỗi tờ báo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại