Điện Kremlin lên tiếng về nghi vấn Mỹ muốn chuyển 300 tỷ USD tài sản Nga cho Ukraine

Hà Linh |

Điện Kremlin ngày 22/12 đã bình luận về thông tin liên quan đến thông tin do báo chí Mỹ đưa rằng một số chính khách đề nghị giao tài sản bị phong tỏa trị giá 300 tỷ USD của Nga cho Ukraine.

Điện Kremlin lên tiếng về nghi vấn Mỹ muốn chuyển 300 tỷ USD tài sản Nga cho Ukraine- Ảnh 1.

Điện Kremlin ở Moskva, Nga ngày 18/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Guardian (Anh) dẫn thông báo của Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không bao giờ để yên cho bất kỳ quốc gia nào tịch thu tài sản của mình đồng thời sẽ xem xét những tài sản của phương Tây có thể tịch thu để trả đũa trong một kịch bản như vậy.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo hôm 22/12 nhấn mạnh rằng hành vi này sẽ giáng một đòn nghiêm trọng vào hệ thống tài chính quốc tế và nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ bảo vệ các quyền của mình trước tòa án và thông qua các biện pháp khác.

Trước đó, vào ngày 21/12, tờ New York Times (Mỹ) dẫn nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đã bắt đầu các cuộc thảo luận khẩn cấp với đồng minh về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để giúp đỡ Ukraine. Các quốc gia phương Tây hiện đang nỗ lực bật đèn xanh cho các gói viện trợ mới cho Kiev.

Nguồn tin của New York Times tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden “đang âm thầm phát đi tín hiệu ủng hộ mới” cho việc trưng dụng hơn 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga vốn bị các quốc gia phương Tây phong tỏa sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng động thái như vậy sẽ làm suy yếu uy tín của nước này với tư cách là một trung tâm tài chính lớn.

Thảo luận giữa các quan chức, chủ ngân hàng và luật sư được cho đã diễn ra trong những tuần gần đây. Có thông tin cho rằng Washington đã hối thúc một số đồng minh đưa ra chiến lược trước ngày 24/2/2024, thời điểm ghi dấu hai năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo New York Times, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về vấn đề này.

Khi nhận được câu hỏi liệu Nhà Trắng có tính đến động thái này hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cho biết “còn quá sớm để trả lời”.

Nga đã nhiều lần phản đối việc phong tỏa các quỹ của nước này ở nước ngoài. Nga đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động tịch thu nào cũng sẽ là “bất hợp pháp” và vi phạm “tất cả các quy tắc có thể có”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại