Điền kinh Việt Nam sẽ làm hội thảo để nhìn rõ vấn đề thực tại

Minh Chiến |

Điền kinh Việt Nam có những cuộc đấu cụ thể quốc tế trong năm 2023 và phải khẳng định chúng ta không thành công trong các mục tiêu đề ra. Từ giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, nhà quản lý sẽ nhìn thấy những nội tại của vấn đề để từ đó đưa ra những giải pháp phát triển lấy lại thành tích quan trọng cho điền kinh thành tích cao của Việt Nam các năm sắp tới.

Điền kinh Việt Nam sẽ làm hội thảo để nhìn rõ vấn đề thực tại - Ảnh 1.

Nhóm nội dung 400m nữ vẫn là vấn đề trọng điểm mà điền kinh Việt Nam quan tâm lúc này. Ảnh: MINH MINH

Hội thảo sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi cùng SGGP “ngay sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, chúng tôi đã lên kế hoạch để tổ chức hội thảo chuyên môn. Hội thảo sẽ có sự tham dự của các chuyên gia, nhà quản lý thể thao và những người làm điền kinh thực tế tại các địa phương từ đó đưa ra các giải pháp, vấn đề cần giải quyết đối với đào tạo, huấn luyện chuyên môn điền kinh. Một trong những điểm chúng tôi muốn đưa ra là làm thế nào điền kinh Việt Nam sẽ tập trung ở công tác đào tạo chuyên môn trọng điểm. Và như thế, các ý kiến phân tích hay đóng góp về sự chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển điền kinh quốc gia trong tương lai sẽ được tiếp thu từ đó bộ môn điền kinh (Cục TDTT) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam thực hiện điều chỉnh phù hợp”.

Nhiều ý kiến của giới chuyên môn đưa ra để phân tích thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở năm 2023 với đấu trường SEA Games 32, ASIAD 19. Tại SEA Games 32, chúng ta chỉ giành được 12 HCV, tại ASIAD 19 điền kinh Việt Nam không giành được huy chương. Sự khen, chê đều có. Chúng ta hiểu rằng điền kinh Việt Nam cần nhìn vào thực tại là có sự thay đổi trong công tác huấn luyện hướng đến việc có gương mặt đạt chuyên môn tốt nhất. Những tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã thi đấu SEA Games 32 và ASIAD 19 đều là những người có khả năng tốt nhất và được đội tuyển điền kinh Việt Nam chọn lọc cử đi gương mặt tốt nhất. Từng kết quả của họ là nỗ lực thi đấu và được ghi nhận.

Chúng ta đã có sự so sánh cụ thể theo các chỉ số chuyên môn là thấy rằng nhiều nội dung của điền kinh Việt Nam bị tụt kết quả trước đối thủ Đông Nam Á và châu Á. Cần tập trung đầu tư trọng điểm gói gọn số VĐV theo nhóm nội dung hay vẫn đưa ra sự tập trung nhiều tuyển thủ ở tất cả các nội dung đối với đội tuyển điền kinh Việt Nam trong các mục tiêu gần tiếp theo như thế nào? Bài toán ấy sẽ được đưa ra tại Hội thảo mà điền kinh Việt Nam tổ chức thời gian tới.

Đã đến lúc phải có chuyên gia nước ngoài ở đội tuyển

Điền kinh Việt Nam chính thức không có chuyên gia nước ngoài từ sau SEA Games 31 tới nay. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trong năm 2024 và 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ rà soát chuyên môn để có thể mời thuê một số chuyên gia tham gia công tác huấn luyện những tổ nội dung trọng điểm. Chúng ta vẫn thấy rằng, chuyên gia nước ngoài khi tới Việt Nam đều đặt được dấu ấn về huấn luyện và một số nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đạt được kết quả đáng kể.

Chuyên gia gần nhất tham gia huấn luyện ở đội tuyển điền kinh Việt Nam là Vladimir Simeonov tại tổ nội dung 400m và 400m rào. Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam do các HLV nội dung trong nước làm người đảm trách chuyên môn.

Điền kinh Việt Nam sẽ làm hội thảo để nhìn rõ vấn đề thực tại - Ảnh 2.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) vẫn là một trong những gương mặt trọng điểm nhưng điền kinh Việt Nam sẽ tìm được ai kế cận cô trong tương lai xa còn là dấu hỏi. Ảnh: MINH MINH

Việc thay đổi về hướng huấn luyện là có mục tiêu mà Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng bộ môn điền kinh (Cục TDTT) định hướng. Năm 2024, chúng ta vẫn tìm cơ hội để thi đấu Olympic tại Pháp. Năm 2025, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có cuộc tranh tài thật sự là SEA Games 33 ở Thái Lan còn năm 2026 là ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản. Về bản chất, sau ASIAD 19, nhà quản lý đã chuẩn bị cho kế hoạch chuyên môn để hướng tới thay đổi và tập trung đào tạo chuyên môn các năm tiếp theo hướng cho đấu trường lớn. Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 là phép thử quan trọng để nhà quản lý tìm thêm những gương mặt mới có thể đầu tư vào trong chuyên môn.

Chúng ta thấy là ít gương mặt trẻ mới lộ diện ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Những người vô địch đều là VĐV quen thuộc, đã thành danh ở đội tuyển quốc gia. Chỉ khi có chuyên gia nước ngoài, cách tiếp cận và nhìn nhận chuyên môn sẽ khác biệt từ đó sự chuẩn bị về con người dự báo được sẵn sàng tốt hơn cho giải đấu quốc tế trong ba năm tới đây.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sẽ bế mạc sau ngày 28-10 và sau đó, Hội thảo về chuyên môn do Liên đoàn điền kinh tổ chức dự kiến vào cuối năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại