Điền kinh Việt Nam không có huy chương nào ở ASIAD 19

PV |

Các VĐV điền kinh Việt Nam đã kết thúc phần thi tại ASIAD 19 và không giành được tấm huy chương nào.

Điền kinh Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành huy chương ở ASIAD 19 khi có 12 VĐV tham dự. Dù vậy, sau gần 1 tuần tranh tài, các VĐV Điền kinh Việt Nam đã không thể mang về tấm huy chương nào.

Điền kinh Việt Nam không có huy chương nào ở ASIAD 19 - Ảnh 1.

Điền kinh Việt Nam không có huy chương nào ở ASIAD 19. (Ảnh: Bùi Lượng).

So với 2 kỳ ASIAD trước, đây là thành tích không tốt bằng. Tại ASIAD 18, Điền kinh Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ trong khi ở ASIAD 17, Điền kinh Việt Nam cũng giành được 2 HCB.

Ở nội dung được kỳ vọng nhất tại ASIAD năm nay là chạy 4x400m tiếp sức nữ diễn ra vào tối 4/10, các VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng chỉ về đích thứ 4 dù đã đạt thành tích tốt nhất trong năm là 3 phút 31 giây 61.

Trước đó, các niềm hy vọng khác như Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh hay các nam VĐV cũng đã thi đấu không như ý và không thể mang về tấm huy chương nào cho Thể thao Việt Nam.

Nếu như điền kinh Việt Nam không có huy chương nào ở ASIAD 19 thì đã có 4 đoàn Đông Nam Á giành huy chương ở môn này. Trong đó, Singapore và Philippines có 1 HCV còn Thái Lan có 2 HCB và Malaysia có 3 HCĐ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại