Diễn biến vụ nam sinh giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang

Trang Anh |

Vì bị đe dọa, ngăn cấm qua lại với bạn gái mới, Duy đã giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang.


Sáng nay 7/10, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người tình đồng tính, chặt xác phi tang xảy ra hồi tháng 5/2014.

Theo đó, bị cáo Trần Nhật Duy (22 tuổi) bị truy tố tội Giết người, cướp tài sản và Đặng Gia Linh (24 tuổi, cùng ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) bị truy tố tội Che giấu tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên, HĐXX quyết định hoãn tòa theo đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Duy vì sức khỏe không tốt, bị cáo luôn cho rằng mình bị "loạn thần" và không hợp tác trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Phiên tòa sẽ được mở trở lại khi sức khỏe của Duy được điều trị, có diễn biến tốt hơn.

Tháng 11/2015, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên án Trần Nhật Duy (22 tuổi) tù chung thân về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Bạn gái của anh ta là Đặng Gia Linh (24 tuổi, cả 2 cùng ngụ Tiền Giang) lĩnh 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại