Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/10

Hồng Anh |

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là vụ tấn công trung tâm huấn luyện Nga tại Belgorod khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và Nga phóng vệ tinh quân sự mới.

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công trung tâm huấn luyện Nga tại Belgorod: Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 cho biết, ít nhất 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm huấn luyện ở vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới Ukraine.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/10 - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên bắn súng trường Kalashnikov tại một trung tâm huấn luyện lực lượng đặc biệt ở Gudermes. Ảnh: RIA

Bộ Quốc phòng Nga cho đây là “một hành động khủng bố” và cho biết thêm, hai nghi phạm đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường trong một cuộc tấn công đáp trả. Theo các quan chức Nga, các nghi phạm được xác định là “công dân của một nước thành viên trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). CIS bao gồm hầu hết các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, ngoại trừ các nước Baltic như Ukraine, Georgia và Turkmenistan. Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc cũng như danh tính của những kẻ tấn công.

Mỹ đang cạn kiệt nguồn cung vũ khí cho Ukraine: Fox News dẫn các nguồn tin ngày 15/10 cho biết, Mỹ gần như hết cơ hội để tiếp tục viện trợ vũ khí tiên tiến cho Ukraine, trong bối cảnh Washington lo ngại nguy cơ về một cuộc đối đầu với Nga ngày càng gia tăng.

Theo Fox News, Washington dự định giảm tốc độ chuyển giao vũ khí hiện đại cho Ukraine, trong đó có hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), tên lửa chống tăng Javenlin, hệ thống phòng không Stinger và pháo tự hành M-777. Một số nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cũng cho biết, nguy cơ leo thang xung đột với Nga đang buộc chính phủ Mỹ phải cắt giảm hoạt động chuyển giao vũ khí, mặc dù vẫn còn khả năng cung cấp cho Ukraine các gói viện trợ quân sự mới.

Nga phóng vệ tinh quân sự mới: Tên lửa Angara-1.2 đã phóng thành công một vệ tinh liên lạc của Quân đội Nga lên quỹ đạo.

Một vệ tinh quân sự có tên Kosmos-2560 đã được tên lửa Angara-1.2 đưa lên quỹ đạo. Vụ phóng được thực hiện từ Sân bay vũ trụ Plesetsk, thuộc Vùng Arkhangelsk, phía Bắc nước Nga lúc 22h55 ngày 15/10.

Trung Quốc khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine: Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/10 đã kêu gọi công dân nước này tăng cường an ninh và rời khỏi Ukraine do tình hình nghiêm trọng tại đây.

Thông báo được đang trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thông báo nêu rõ, hiện tại, tình hình an ninh ở Ukraine rất nghiêm trọng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine kêu gọi công dân Trung Quốc còn ở lại quốc gia này tăng cường các biện pháp phòng ngừa an ninh và sơ tán di chuyển.

Iran bác cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine: Iran đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Kiev và nhiều nước phương Tây vè việc đã cung cấp cho Nga vũ khí "để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine".

Ukraine và nhiều nước phương Tây đã cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất trong cuộc xung đột kéo dài gần 8 tháng qua tại Ukraine. Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra ngày 15/10, Iran khẳng định họ "chưa và cũng sẽ không" làm như vậy.

Tỷ phú Elon Musk đổi ý, tuyên bố tiếp tục tài trợ internet vệ tinh cho Ukraine: Người giàu nhất thế giới, tỷ phú Mỹ Elon Musk, tuyên bố công ty của ông sẽ tiếp tục cung cấp internet vệ tinh Starlink cho Ukraine sau khi nói rằng không thể duy trì tài trợ. "Mặc dù Starlink vẫn thua lỗ và các công ty khác đang nhận được hàng tỷ USD tiền thuế, chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ miễn phí cho chính phủ Ukraine", tỷ phú Musk viết trên Twitter ngày 15/10.

Ukraine tuyên bố phá hủy hàng loạt vũ khí Nga: Ukraine cho biết, quân đội nước này đã phá hủy lượng lớn vũ khí của Nga trong một cuộc phản công nhằm vào vùng Lugansk ở miền Đông.

"Theo thông tin ban đầu, ở khu vực nhà ga thuộc thị trấn Antratsyt, tỉnh Lugansk, các binh sĩ của chúng tôi đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương vận chuyển bằng tàu hỏa. Chi tiết số lượng và mức độ phá hủy vẫn đang được đánh giá", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 15/10 cho hay. Antratsyt được coi là trung tâm vận tải đường sắt ở Lugansk, miền Đông Ukraine.

Ukraine thừa nhận chịu sức ép lớn ở thành phố Bakhmut: Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine vẫn bám trụ tại thành phố chiến lược Bakhmut, nhưng tình hình rất khó khăn trước áp lực của Nga.

"Giao tranh tiếp diễn ở nhiều khu vực dọc tiền tuyến. Tình hình khó khăn kéo dài tại tỉnh Donetsk và Lugansk. Thành phố Bakhmut là nơi chịu thách thức lớn nhất trong vài ngày qua, nhưng quân ta vẫn bám trụ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/10 thông báo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại