Diễn biến mới vụ tố "anh Chí" xưng bảo kê nhờ xóa status

PV |

Anh Q. tỏ ra bất an về 2 người lạ trên chiếc ô tô đậu khá lâu trước cổng nhà.

Anh V.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), người nhận được cuộc gọi của "anh Chí bảo kê" nhờ gỡ status tố CSGT tỉnh, hôm qua cho biết trên báo Thanh niên, chiều 8/10, Công an huyện Lập Thạch đã về địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng xã làm việc với anh.

Tại buổi làm việc, anhh Q. yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Anh yêu cầu làm rõ ""anh Chí" có mục đích gì, ai là người đứng ra chỉ đạo, ai là người cho "anh Chí" bảo kê tuyến đường này?".

Đáng nói, theo báo Thanh niên, anh Q. tỏ ra bất an về một số người lạ xuất hiện trên chiếc ô tô đậu khá lâu trước cổng nhà. Anh kể với nguồn này, lúc 12h trưa anh về nhà sau khi làm việc với cơ quan chức năng, thì 14h xuất hiện 2 người trên chiếc ô tô biển kiểm soát Hà Nội đỗ trước cổng nhà.

Theo anh Q., qua quan sát anh thấy một người nằm trong ô tô nghe điện thoại, người còn lại thường xuyên ra ngoài nhìn ngó. Thấy bất an nên anh dặn vợ đóng cửa nhà, còn mình sang xưởng cách đó 200m xem tình hình.

"Trước cửa nhà tôi không hề có quán sá gì và thời tiết hôm nay rất mát, tôi không hiểu 2 người này đỗ xe ở đó từ bao giờ và nhằm mục đích gì. Khi tôi sang xưởng theo dõi thì thấy 2 người này đỗ lại trước cổng rất lâu, khoảng 1 tiếng sau mới rời đi", báo Thanh niên dẫn lời anh Q.

Cũng trong ngày 8/10, trả lời PV Thanh niên, Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc nói Ban giám đốc đang chỉ đạo, sẽ thông tin khi có kết quả.

Trước đó, báo Đất Việt cho hay, Thượng tá Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói: "Hiện Ban giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo xác minh, làm rõ, chưa có căn cứ để xác định những thông tin người dân tố cáo đó là đúng.

Những thông tin dư luận nói cũng cần phải xem xét, tuy nhiên không phải thông tin nào cũng chính xác. Về thông tin người dân tố CSGT lạm quyền, chúng tôi cũng đang xác minh".

Anh Q. bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, khi đang chạy xe máy trên Quốc lộ 2C sáng 2/10. Thanh niên này nói, ban đầu CSGT nói anh đã vi phạm lỗi không xi-nhan khi rẽ phải, khi anh khẳng định mình không sai thì lực lượng chức năng lại chuyển sang kiểm tra hành chính.

Theo anh Q., anh yêu cầu tổ công tác chỉ ra lỗi sai phạm và lập biên bản, nhưng cuối cùng không có biên bản, anh được CSGT cho đi.

Bức xúc trước cách làm việc của CSGT nên anh đã đăng thông tin trên facebook tố CSGT "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây cản trở người tham gia giao thông...". Sau đó, một người đàn ông gọi cho anh xưng "anh Chí", làm bảo kê, nhờ xóa status.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại