Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/3

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp |

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/3/2023.

Phòng không Nga lần đầu đánh chặn bom GLSDB có dẫn đường trong xung đột Ukraine: Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 28/3 thông báo, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn được một quả bom thông minh GLSDB (bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất) lần đầu tiên trong xung đột với Ukraine.

Phát ngôn viên Konashenkov nói: “Trong 24 giờ qua, năng lực phòng không đánh chặn 18 rocket phóng đi từ hệ thống pháo phản lực HIMARS và một quả bom có dẫn đường GLSDB ”.

Ukraine thừa nhận không thể vô hiệu hóa tiêm kích Su-35 của Nga: Hãng tin ABC dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ Ukraine ngày 27/3 cho biết, máy bay chiến đấu Su-35 đã mang lại cho các lực lượng Nga ưu thế ngày càng gia tăng trên bầu trời.

Theo quan chức này, những máy bay Su-35 của Nga được trang bị “tên lửa tầm xa và radar rất hiệu quả”, cho phép chúng tấn công máy bay chiến đấu của Ukraine, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất của Nga, trong khi đó Ukraine không có khả năng chống lại các mối đe dọa này.

Thủ tướng Đức xác nhận đã gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine: Phát biểu tối ngày 27/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận thông tin chính phủ Đức đã gửi các xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục trợ giúp các khí tài hiện đại cho quân đội Ukraine trong thời gian tới.

Thông tin về việc Đức đã gửi xe tăng Leopard 2 cho quân đội Ukraine được Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte chiều tối ngày 27/3, nhân chuyến thăm chính thức của ông Olaf Scholz cùng nhiều Bộ trưởng Đức đến Hà Lan. Theo người đứng đầu chính phủ Đức, bên cạnh xe tăng Leopard 2, Đức sẽ tiếp tục viện trợ nhiều loại vũ khí khác cho Ukraine.

Nga lên tiếng về việc Đức quyết định đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine: Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 28/3 tuyên bố Đức đang ngày càng dính líu vào xung đột giữa Ukraine và Nga khi tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Pekskov đưa ra tuyên bố như vậy khi bình luận về bài báo của tờ Spiegel (Đức) nói rằng Berlin đang xây dựng kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, từ 3 tỷ euro lên tổng cộng hơn 15 tỷ euro trong vài năm tới.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Đức đang tích cực tham gia vũ trang cho Ukraine , đổ vũ khí ào ạt vào Ukraine. Đức tăng ngày càng liên quan vào xung đột này, cả gián tiếp lẫn trực tiếp, do vậy những hành động và quyết định tương tự chắc chắn sẽ không dẫn tới bất cứ điều gì tốt đẹp”.

Quốc hội Hungary phê chuẩn việc Phần Lan gia nhập NATO: Ngày 27/3, Quốc hội Hungary đã thông qua đề nghị gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Phần Lan, chấm dứt nhiều tháng trì hoãn và đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn để trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO.

Trước đó, Quốc hội Hungary đã đề xuất bỏ phiếu phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển trong quý IV của năm 2022, nhưng do những bất đồng giữa các nước nên Hungary đã liên tục trì hoãn và cuối cùng chỉ quyết định việc bỏ phiếu cho Phần Lan gia nhập NATO vào ngày 27/3, trong khi việc bỏ phiếu cho Thụy Điển vẫn chưa được quyết định.

Lãnh đạo IAEA đến Zaporizhzhia gặp Tổng thống Ukraine Zelensky: Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 27/3 đã đến thăm thành phố Zaporizhzhia và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong một tuyên bố trên Twitter, ông Grossi cho biết, ông đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và có cuộc trao đổi về việc bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các nhân viên tại đây.

Ông Grossi đã cảnh báo về những mối nguy hiểm mà một cuộc khủng hoảng tại nhà máy có thể gây ra không chỉ ở Ukraine mà còn ở khu vực rộng lớn hơn.

Ông Trump kêu gọi người Mỹ "cầu nguyện" sau khi Nga công bố kế hoạch hạt nhân: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi người dân nước này hãy "cầu nguyện" sau khi Tổng thống Nga Putin công bố kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Ông Trump, người đang vận động tranh cử tổng thống Mỹ cho năm 2024, đã nói về diễn biến trên vào sáng 27/3 (giờ Mỹ) trong một đăng tải trên mạng xã hội Truh Social.

HĐBA LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về các Dòng chảy phương Bắc: Ngày 27/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết của Nga về điều tra các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về việc thành lập một ủy ban quốc tế điều tra việc phá hoại các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc. Tài liệu đã không nhận được số phiếu cần thiết do quan điểm của các nước phương Tây. Nga, Trung Quốc và Brazil bỏ phiếu thuận, các nước còn lại bỏ phiếu trắng. Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya lưu ý rằng, sau cuộc bỏ phiếu vừa qua, những nghi ngờ về kẻ thực sự đứng sau vụ tấn công khủng bố vào các Dòng chảy phương Bắc đang gia tăng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại