Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/8

Hoàng Phạm |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 14/8.

Binh sỹ Ukraine đang nạp đạn pháo trước khi khai hỏa ở Bakhmut. Ảnh: New York Times

Binh sỹ Ukraine đang nạp đạn pháo trước khi khai hỏa ở Bakhmut. Ảnh: New York Times

Tổng thống Pháp ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Như vậy cho tới nay, đã có hơn 2/3 số thành viên NATO đã phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh quân sự này.

“Sự lựa chọn của Phần Lan và Thụy Điển sẽ củng cố an ninh của họ khi đối mặt với mối đe dọa hiện hữu ở vùng lân cận và sẽ đóng góp đáng kể vào vị thế tập thể cũng như an ninh châu Âu của chúng ta”, Tổng thống Macron nhấn mạnh.

Ông Henry Kissinger nói Mỹ đang ở bên bờ vực chiến tranh với Nga và Trung Quốc. Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Washington đã từ chối đường lối ngoại giao truyền thống và việc thiếu vắng một nhà lãnh đạo có uy thế đã đẩy thế giới tới bờ vực chiến tranh vì Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc).

“Chúng ta đang ở bên rìa cuộc chiến với Nga và Trung Quốc về những vấn đề chúng ta phần nào tạo ra, mà không có bất kỳ khái niệm gì về việc điều này sẽ kết thúc như thế nào hoặc nó sẽ dẫn đến đâu”, ông Kissinger cho biết khi trả lời phỏng vấn Wall Street Journal.

Các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư chiến lược Peski ở Donetsk, miền Đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Peski, nằm cách Sân bay Donetsk khoảng 2km, là một trong những trụ cột chính trong tuyến phòng thủ phức tạp của Ukraine ở Donetsk. Khu định cư đã được củng cố nghiêm ngặt kể từ năm 2015.

“Kết quả cuộc tấn công của các lực lượng đồng minh [quân đội Nga và dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng], là khu định cư Peski đã được giải phóng hoàn toàn” khỏi quân đội Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 13/8.

Ukraine nêu lý do không đàm phán với Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak cho rằng đàm phán lúc này sẽ không phục vụ các mục tiêu của Ukraine. Theo ông, bất kỳ cuộc đàm phán nào ở thời điểm hiện nay sẽ là “thảm họa văn minh”.

“Ukraine không có động cơ để tổ chức các cuộc đàm phán. Cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc chiến này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ tình huống ngừng bắn nào”, ông Podoliak nói đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục đối thoại trong hoàn cảnh hiện tại sẽ chỉ “chính thức hóa” thất bại của Ukraine và của châu Âu, cũng như “các giá trị của châu Âu”. “Đàm phán với Nga lúc này sẽ chỉ có ý nghĩa duy nhất: Nga đã chiến thắng”, ông Podoliak nói thêm.

Cộng hòa Séc áp đặt những hạn chế cứng rắn đối với thị thực của công dân Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky cho biết, chính phủ Séc sẽ tìm kiếm sự đồng thuận về biện pháp mạnh tay liên quan tới thị thực của công dân Nga mà cho đến nay vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của các thành viên EU ngoài các nước Baltic.

Bộ trưởng Lipavsky nhấn mạnh Cộng hòa Séc cùng với Estonia, Latvia và Litva sẽ áp đặt những hạn chế cứng rắn đối với thị thực đi lại và làm việc cho công dân Nga. Một loạt các hạn chế như vậy đối với công dân Nga sẽ là một sự leo thang lớn và dẫn tới sự chia rẽ như thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm cô lập Nga khỏi phương Tây. Các lệnh cấm đi lại cho đến nay tập trung vào các quan chức cấp cao nhất của Nga hoặc các nhà tài phiệt của nước này đang kiểm soát ngành công nghiệp.

Ukraine sẽ nhắm mục tiêu vào binh sỹ Nga ở nhà máy Zaporizhzhia. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Nga khai hỏa vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hoặc sử dụng nhà máy này làm căn cứ để khai hỏa.

“Mọi binh sĩ Nga khai hỏa vào nhà máy hoặc dùng cơ sở này làm nơi ẩn náu để khai hỏa phải hiểu rằng họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt của các nhân viên tình báo, của lực lượng đặc biệt cũng như quân đội Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga muốn IAEA sớm thị sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Đại diện thường trực của Nga tại các Tổ chức Quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov cho rằng IAEA không nên trì hoãn chuyến thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

“Chúng tôi tin rằng IAEA không nên trì hoãn chuyến thăm. Sẽ rất tốt nếu chuyến thăm được tổ chức vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng tôi”, Đại diện thường trực của Nga tại các Tổ chức Quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov phát biểu với TASS.

Trong một tuyên bố khác trên Telegram, nhà ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết, chính quyền Vùng Zaporizhzhia đang xem xét khả năng dừng hoạt động Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do phía Ukraine pháo kích liên tục.

“Trước việc các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, chính quyền địa phương đề xuất dừng cơ sở này để tránh thảm họa hạt nhân”, ông Ulyanov cho biết.

Ukraine nói Nga mất 20% lực lượng mặt đất trong giao tranh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết trong cuộc điện đàm với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 14/8.

“Tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi một lần nữa xem xét những tổn thất của Nga và thấy rằng đối phương đã chịu tổn thất đáng kể”. Ông Zaluzhnyi nhấn mạnh rằng các cuộc giao tranh đang diễn ra dọc theo chiến tuyến dài 1.300 km, đồng thời lưu ý, Ukraine đang rất cần được tăng cường hỏa lực pháo binh.

Tình báo Anh cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã gây hư hại nghiêm trọng 2 cây cầu chính mà quân đội Nga sử dụng để tiếp cận với thành phố Kherson ở miền Nam nước này.

Theo đó, cầu đường bộ Antonivsy và cầu đường sắt ở Kherson bắc qua sông Dnipro đã bị hư hại nặng nề trong các cuộc tấn công hồi đầu tuần và "có khả năng không sử dụng được đối với các phương tiện quân sự hạng nặng”. Điều đó khiến lực lượng đặc nhiệm của Nga gặp khó khăn và bị hạn chế về nguồn cung hoặc bổ sung các loại vũ khí mới. Cả 2 cây cầu nêu trên tại thành phố Kherson đều được Nga sử dụng để vận chuyển binh sỹ và thiết bị./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại