điểm thi Hà Giang 2018

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Sẽ xử lý "ai đó" nhắn tin, gọi điện nhờ vả xin điểm

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Sẽ xử lý "ai đó" nhắn tin, gọi điện nhờ vả xin điểm

Thời sự - Xã hội 2018-07-21T07:56:00

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ "ai đó" nhắn tin, gọi điện nhờ vả xin điểm. Những người ngày phải xử lý nghiêm, đúng pháp luật.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Cương quyết đưa ra khỏi ngành cán bộ vi phạm quy chế"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Cương quyết đưa ra khỏi ngành cán bộ vi phạm quy chế"

Thời sự - Xã hội 2018-07-19T23:30:00

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, sẽ cương quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Tâm thư ‘thần Siêu, thánh Quát’ gửi quan Phó khảo thí họ Võ ở Hà Giang

Tâm thư ‘thần Siêu, thánh Quát’ gửi quan Phó khảo thí họ Võ ở Hà Giang

Thời sự - Xã hội 2018-07-18T08:40:00

Chỉ sửa lấy đỗ có 5 thí sinh, Cao Bá Quát đã bị xử tội “giảo giam hậu” (treo cổ chết nhưng cho hoãn). Thế mà nay quan Phó khảo đủ dũng khí sửa đến 330 bài thi.

6 ngày điều tra sai phạm điểm thi chấn động ở Hà Giang

6 ngày điều tra sai phạm điểm thi chấn động ở Hà Giang

Thời sự - Xã hội 2018-07-18T08:19:00

Sau 6 ngày kiểm tra, chấm thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm rõ những sai phạm chấn động về điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Bất ngờ thí sinh Hà Giang 9 điểm Toán sau chấm thẩm định bị "điểm liệt", trượt tốt nghiệp

Bất ngờ thí sinh Hà Giang 9 điểm Toán sau chấm thẩm định bị "điểm liệt", trượt tốt nghiệp

Thời sự - Xã hội 2018-07-18T00:19:00

Theo kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ba thí sinh thuộc top cao nhất cả nước ở Hà Giang đều bị giảm từ 8 đến hơn 20 điểm.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm về kết quả thi bất thường tại Hà Giang

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm về kết quả thi bất thường tại Hà Giang

Thời sự - Xã hội 2018-07-17T21:33:35

Xét Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6756/VPCP-KGVX ngày 17/7/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vấn đề này.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Hơn 120 thí sinh được nâng điểm với mức cao nhất là 8,75 điểm

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Hơn 120 thí sinh được nâng điểm với mức cao nhất là 8,75 điểm
Thời sự - Xã hội 2018-07-17T13:45:00

"Kết quả cho thấy, có hơn 120 thí sinh đã được nâng điểm bài thi trắc nghiệm với hơn 340 bài thi đã được nâng điểm. Mức điểm nâng cao nhất là 8.75 điểm", ông Trinh trả lời VTV.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại