Điểm khác biệt của "tú ông" trong vụ á hậu bán dâm nghìn USD

Nguyễn Song |

Khác với những "tú ông" bình thường, Dũ không ăn chặn tiền của gái bán dâm mà hét giá để lấy tiền từ những "quý ông ham của lạ".

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang khẩn trương mở rộng điều tra đường dây mại dâm cao cấp do đối tượng Kiều Đại Dũ (thường gọi Pi, 22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dũ khai nhận đứng ra tổ chức đường dây mại dâm cao cấp này từ tháng 9/2017 đến nay. 

Hét giá để lấy tiền của "quý ông ham của lạ"

Thông tin trên báo Công an TP HCM, khác với những "tú ông" chăn dắt các đường dây chân dài trước đây thường ăn chặn hoa hồng cao từ những người đẹp tham gia bán dâm. Các cô gái trong đường dây của Dũ có sẵn mức giá đi khách từ trước. Sau đó, Dũ sẽ tìm cách hét giá để lấy tiền từ những "quý ông ham của lạ".

 Cụ thể, trong vụ á hậu T.D. bảng giá bán dâm là 5.000USD, Dũ hét giá lên 7.000USD hay MC C.V. đi khách giá 600USD thì Dũ nâng lên 1.500 USD để hưởng trọn số tiền chênh lệch… Chưa kể, với những phi vụ qua đêm hoặc đi tour ra nước ngoài thì số tiền mà các "đại gia" phải trả lên tới hàng chục ngàn USD.

Dũ vốn xuất thân từ gia đình không giàu có, hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ khi học Đại học Văn Lang, thanh niên này đã lăn lộn kiếm sống.

Ngoài thời gian đi học trên lớp, anh ta chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Cũng từ những lần chạy xe ôm này, Dũ thường xuyên chở các cô gái trẻ đẹp tới khách sạn. Sau đó, qua trò chuyện, Dũ biết đây là các cô bán dâm…

Dần dần, gã sinh viên lê la hỏi thăm và nắm bắt được những chiêu trò, cách thức về đường dây mại dâm. Sau đó, Dũ lên mạng vào những trang web "đen" chuyên về mại dâm như k.n... hay k.n.v... tạo tài khoản với tên Pi. Dũ tiếp cận những "tú ông" trên mạng chuyên chăn dắt gái để tìm hiểu kĩ càng về những mánh khóe, cách thức hoạt động bên trong.

Điểm khác biệt của tú ông trong vụ á hậu bán dâm nghìn USD - Ảnh 1.

Tú ông Kiều Đại Dũ

Nắm bắt được nhu cầu của các đại gia lắm tiền nhiều của, bên cạnh tìm các sinh viên, Dũ đã mạnh dạn tiếp cận những gái mại dâm cao cấp núp bóng giới nghệ sĩ như MC, người mẫu, hoa hậu, á hậu các cuộc thi sắc đẹp.

Sau một thời gian xâm nhập và hoạt động, Dũ tập hợp dàn gái mại dâm là Hoa hậu, Á hậu, diễn viên, người mẫu, sinh viên các trường với giá mua dâm theo 3 cấp hạng: Loại cao cấp từ 7.000 - 25.000USD/lần, loại vừa từ trên 1.000-5.000USD/lần và “hạng bét” từ 300-1.000USD.

Điểm khác biệt của tú ông trong vụ á hậu bán dâm nghìn USD - Ảnh 2.

Tú ông Kiều Đại Dũ thông qua nhiều trang mạng đã chăn dắt đường dây á hậu, người mẫu, diễn viên, MC bán dâm... (Ảnh: Vietnamnet)

Khi khách có nhu cầu sẽ nhắn tin cho Dũ thông qua mạng xã hội Zalo, sẽ được đối tượng này gửi hình ảnh chân dài, giá cả cho khách lựa chọn. Nếu khách đồng ý, Dũ sẽ sắp xếp cho 'chân dài' đến khách sạn 'vui vẻ' với khách.

Đối với khách quen, các đại gia có thể chuyển tiền vào tài khoản cho tú ông rồi Dũ dùng điện thoại điều "chân dài" tới khách sạn.

Giá đi khách của đường dây mại dâm này có khi lên đến 7.000 USD cho mỗi lần mua dâm. Chưa kể, nếu đi tour du lịch ra nước ngoài thì giá có thể lên tới hàng chục ngàn USD.

Thuê bạn học giá 1 triệu/lần đi lấy tiền môi giới 

Trên trang Vietnamnet cho hay, đặc biệt, Dũ cũng thuê bạn học, người chạy xe ôm đến gặp khách để lấy tiền. Mỗi lần như vậy, Dũ trả công cho bạn 1 triệu đồng.

Công an đang điều tra một người bạn đại học của Dũ để xử lý.

Được biết, hiện tại Dũ cũng đang quản lý một quán bún đậu mắm tôm cho người thân.

Trước đó, ngày 30/8, trinh sát đội 6 PC02 ập vào 2 khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và đường Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5) bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, hai gái bán dâm tại quận 1 là Á hậu T.D và MC C.V. được xác định T.D đi khách với giá 7.000USD/lượt, còn C.V đi khách với giá 1.500 USD/lượt.

Điểm khác biệt của tú ông trong vụ á hậu bán dâm nghìn USD - Ảnh 4.

Một "chân dài" tại cơ quan công an

Với hai hot girl bị bắt quả tang bán dâm tại khách sạn đường Trần Hưng Đạo (quận 5), cả hai khai bán dâm cho hai doanh nhân. Mức giá bán dâm của cả hai dao động từ 600 – 1.000 USD/lượt.

Các cô gái bán dâm khai được "tú ông" Dũ điều tới bán dâm cho khách và mức giá bán dâm sẽ do Dũ ra giá với các "đại gia".

Công an vẫn đang tiếp tục làm rõ thông tin chân dài nổi tiếng tham gia hoạt động bán dâm để hưởng lợi.

Bắt đường dây hoa hậu, diễn viên bán dâm

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại