Covid-19: Hàn Quốc vượt 2.000 ca nhiễm, Italy tăng lên 650 ca; Mỹ tính dùng bộ luật thời chiến tranh Triều Tiên

Tất Đạt - Hải Võ |

Dịch COVID-19 đang có dấu hiệu chững lại tại Trung Quốc nhưng lại bắt đầu bùng phát tại nhiều nước khác trên thế giới.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm vượt 2.000

Yonhap dẫn báo cáo của cơ quan quản lý và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho hay, từ 16h ngày 27/2 đến 9h ngày 28/2, nước này xác nhận mới 256 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.022.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho hay, công tác kiểm tra xét nghiệm đối với các thành viên giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu vẫn đang trong quá trình tiến hành, và số lượng ca nhiễm Covid-19 ở "ổ dịch" này có thể tiếp tục gia tăng.

Dịch bệnh Covid-19 đang lây lan trên thế giới với tốc độ nhanh hơn tại Trung Quốc. Hàn Quốc lần đầu tiên thông báo có tới 505 ca nhiễm mới vào ngày 27/2, nhiều hơn con số 433 ca nhiễm mới ở Trung Quốc Đại lục ngày 26/2, bao gồm 409 ca mới tại tỉnh Hồ Bắc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) báo cáo, từ 0h đến 24h ngày 27/2, trên 31 tỉnh thành Trung Quốc Đại lục xác nhận thêm 327 ca nhiễm mới Covid-19, 44 ca tử vong. Tính đến 24h ngày 27, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là 78.824, tử vong 2.788 người, và 36.117 người đã được điều trị khỏi.

Ngoài Trung Quốc, có ít nhất 20 quốc gia đã xác nhận có bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Dịch bệnh viêm phổi này đã lan tới mọi lục địa trừ Nam Cực, ảnh hưởng tới các nhà thờ ở Hàn Quốc và các thành phố Hồi giáo của Iran.

Iran có thêm quan chức cấp cao dương tính với virus corona

Iran đã trở thành điểm nóng mới của dịch bệnh khi quốc gia Trung Quốc này đã có 254 trường hợp dương tính và 26 ca tử vong. Các chuyên cảnh báo rằng dịch bệnh Iran có thể diễn biến xấu hơn những số liệu được thông báo và cần phải gửi viện trợ khẩn cấp tới quốc gia này.

Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 27/2 đưa tin Phó Tổng thống nước này phụ trách các vấn đề của phụ nữ và gia đình, bà Masoumeh Ebtakar, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran - nhà lập pháp Mojtaba Zolnour xác nhận cũng đã bị nhiễm virus.

Vào ngày 25/2, Thứ trưởng Y tế nước này, ông Iraj Harirchi, tự xác nhận đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Ông Harirchi là quan chức ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 những ngày trước đó ở Iran.

Nhật Bản lo ngại khi số ca lây nhiễm trong nước gia tăng

Tại Nhật Bản, tính đến 8h sáng ngày hôm nay (28/2), nước này đã xác định tổng cộng 919 người đã nhiễm Covid-19, trong đó có 200 ca là những trường hợp lây nhiễm trong nước, 705 ca là hành khách/nhân viên trên du thuyền Diamond Princess ở ngoài khơi Yokohama, cùng với 14 người hồi hương trên các chuyến bay thuê bao của chính phủ Nhật.

Số người tử vong vì Covid-19 ở Nhật là 8 ca tử vong. Thủ tướng Shinzo Abe ngày 27/2 đã kêu gọi tất cả các trường học đóng cửa cho tới hết kì nghỉ xuân vào tháng 4. Ngoài Nhật Bản, chỉ có Trung Quốc đóng cửa trường học trên cả nước.

Italy tăng vọt số ca nhiễm thêm 650

Người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Italy, ông Angelo Borelli, tối ngày 27/2 (giờ địa phương) thông báo nước này đã có 650 người xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

Theo ông này, số ca dương tính tại Italy tăng cao bất ngờ là bởi trước đó vùng Lombardy - khu vực tập trung nhiều ca nhiễm nhất - đã không cập nhật đúng cho Cơ quan phòng vệ dân sự.

"Con số [ca nhiễm] tăng mạnh so với hôm qua (26/2) là bởi ngày hôm qua chúng tôi đã không có được số liệu mới nhất của Lombardy," ông Borelli giải thích.

Trước đó cùng ngày 27, Cơ quan phòng vệ dân sự Italy thông báo tổng số ca nhiễm Covid-19 là 528.

Ông Attilio Fontana, Thống đốc vùng Lombardy, đã quyết định tự cách ly sau khi một nhân viên của ông nhiễm virus SARS-CoV-2.

Covid-19 tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi

Tại Brazil, một người đàn ông 61 tuổi ở Sao Paulo được xác định dương tính với virus corona.

Tại Hong Kong, một phụ nữ 70 tuổi trở thành ca nhiễm bệnh COVID-19 thứ 92.

Bộ Y tế Hà Lan tối 27/2 (giờ địa phương) đã thông báo trường hợp đầu tiên xét nghiệm dương tới với SARS-Cov-2.

Những nước khác ở châu Âu đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 gồm: Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Áo, Croatia, Hy Lạp, Phần Lan, Thụy Điển, Bỉ, Đan Mạch, Georgia, Bắc Macedonia, Na Uy, Romania, và Thụy Sĩ.

Covid-19: Hàn Quốc vượt 2.000 ca nhiễm, Italy tăng lên 650 ca; Mỹ tính dùng bộ luật thời chiến tranh Triều Tiên - Ảnh 2.

Các số liệu về diễn biến lây lan của dịch Covid-19 trên thế giới, do tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SMCP) cập nhật tính đến 9h04 ngày 28/2 (giờ Hồng Kông)

Mỹ cân nhắc kích hoạt bộ luật thời chiến

Trong khi đó, các quan chức y tế tại Mỹ cảnh báo rằng dịch bệnh do virus corona gây ra tại Mỹ là "không thể tránh khỏi".

CNN dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, chính quyền tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp dụng một bộ luật thời chiến - có tên Đạo luật sản xuất quốc phòng, được thông qua năm 1950 để phản ứng với tình hình chiến sự trên bán đảo Triều Tiên - nhằm mở rộng sản xuất khẩu trang và các vật tư bảo hộ hỗ trợ ngăn chặn đà lây lan của virus.

Thống đốc bang California, Mỹ, ông Gavin Newsom ngày 27 nói rằng bang này đang thực thi các biện pháp phòng người cần thiết để ngăn chặn dịch Covid-19, và theo dõi khoảng 8.400 người di chuyển đến những địa điểm "đáng lo ngại" về dịch.

Tổng thống Trump trước đó đã thông báo thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, do phó tổng thống Mike Pence đứng đầu, với sự tham gia của các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Bộ Y tế và dịch vụ con người Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ Jerome Adams, và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Larry Kudlow.

Trung Quốc muốn chia sẻ kinh nghiệm

Chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về bệnh truyền nhiễm Chung Nam Sơn nói Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các nước, đặc biệt trong quá trình phát hiện sớm và cách ly bệnh nhân.

"Số trường hợp nhiễm mới tại các quốc gia đã ít hơn tại Trung Quốc. Các biện pháp của Trung Quốc có thể có ích cho họ," ông Chung nói tại một họp báo ở Quảng Châu.

Ông cho biết Trung Quốc sẽ cố gắng hỗ trợ Hàn Quốc và ông sẵn sàng tham gia hội thảo khu vực để chia sẻ kiến thức cho các nước.

"Suy cho cùng, đây là bệnh của nhân loại, không phải của riêng một quốc gia nào cả," ông nói.

Chuyên gia dịch tễ học của WHO Bruce Aylward cũng đồng tình với quan điểm này.

"Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới trong việc đối phó với dịch bệnh này. Đây là quốc gia duy nhất phải đối phó với dịch bệnh ở quy mô lớn và nghiêm trọng. Thế giới cần kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Trung Quốc để có thể phòng ngừa virus corona thành công".

Theo ông Chung, Trung Quốc có thể kiểm soát hoàn toàn bệnh dịch vào cuối tháng 4 nhờ vào những biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt của chính phủ - bao gồm cách ly quy mô lớn, cấm di chuyển.

Nhưng ông cũng thừa nhận rằng số lượng bệnh nhân có thể đã ít hơn nhiều nếu Trung Quốc hành động sớm vào đầu tháng 12, hoặc thậm chí đầu tháng 1. Trung Quốc chỉ chính thức thông báo virus lây từ người sang người vào ngày 20/1. Nếu trì hoãn thêm vài ngày, có thể số bệnh nhân nhiễm bệnh có thể nhiều hơn 100.000 ca - ông Chung nhận xét.

"Đã có 3 đợt dịch virus corona trong thế kỉ 21. Chúng ta cần phải hành động bất cứ khi nào có sự lây lan của virus corona. Đây là bài học lớn đối với chúng ta," ông nói.

Covid-19: Hàn Quốc vượt 2.000 ca nhiễm, Italy tăng lên 650 ca; Mỹ tính dùng bộ luật thời chiến tranh Triều Tiên - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại