Đi nhặt hạt bơ, ba học sinh chết đuối thương tâm

T.B.DŨNG |

Sau khi đi nhặt hạt bơ, 4 em học sinh (tuổi từ 8-13 tuổi) xuống hồ thủy lợi để rửa tay thì một em chẳng may trượt chân ngã. Các em tìm cách cứu nhau thì 3 em cùng chết đuối.

Sáng 14-8, nhiều người dân, chính quyền xã Ea Tóh, huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk đã đau lòng khi tới thắp hương, chia buồn cho gia đình có ba em nhỏ vừa bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-8, ba em gồm T.T.N (10 tuổi), T.Đ.C (8 tuổi) - là chị em ruột và em L.T.T (học sinh lớp 8) cùng một em nhỏ khác đi ra rẫy để nhặt hạt bơ về bán lấy tiền chuẩn bị vào năm học mới.

Chiều tối, sau khi nhặt bơ xong cả bốn em xuống hồ thuỷ lợi ở thôn Tân Xuân, xã Ea Tóh để rửa tay.

Trong lúc này một trong bốn em bị trượt chân xuống hồ, các em còn lại tìm cách cứu nhưng cũng bị kéo xuống theo.

Khi một em nhỏ chạy về tìm được người tới cứu nhưng khi tới nơi thì ba em T.T.N, T.Đ.C. và L.T.T. đều đã lịm dưới nước, tử vong sau đó.

Hiện công an huyện Krông Năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước thương tâm trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại