Đi làm đồng về, người dân phát hiện thi thể bé trai 11 tuổi ở trạm bơm

Ngọc Tú |

Trên đường đi làm đồng về ngang qua trạm bơm thuỷ lợi, người dân hoảng hồn phát hiện thi thể bé trai 11 tuổi đã chết nổi ở trạm bơm.

Tối 8/9, ông Nguyễn Sỹ Lực - Phó chủ tịch xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là cháu Vũ Trọng Đ. (11 tuổi), hiện đang là học sinh lớp 6 trên địa bàn xã.

Trước đó, vào khoảng 16h30, người dân đi làm đồng về ngang qua trạm bơm ở xóm 10 (xã Quỳnh Thạch) thì bất ngờ phát hiện một bé trai nổi trên mặt nước dưới trạm bơm.

Nhiều người đã hô hoán và cứu vớt cháu bé lên bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước lâu nên cháu bé đã tử vong từ trước.

Đi làm đồng về, người dân phát hiện thi thể bé trai 11 tuổi ở trạm bơm - Ảnh 1.

Trạm bơm nơi phát hiện sự việc.

Sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương để xác định danh tính và báo về cho gia đình.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân ban đầu có thể do cháu Đ. tắm sông dẫn đến việc đuối nước thương tâm.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại