Đi đòi tiền nợ, người đàn ông bị con nợ đâm chết

Phạm Diện |

Ông Trường đi lấy tiền nợ thì xảy ra cãi vã khiến 2 bên lao vào ẩu đả, con nợ bực tức cầm dao đâm chết chủ nợ.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày 9/1 tại một phòng trọ nằm trên đường Lái Thiêu 17, phường Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời gian trên 1 người đàn ông tên Trường đi lấy tiền mà Đặng Văn Nhẹ ( 27 tuổi, quê Bến Tre) mua điện thoại trả góp trước đó đến kì hạn mà chưa trả. Khi đến nơi thì hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra cãi vã. 

Người đàn ông tên Trường liền cầm nón bảo hiểm đập vào đầu con nợ. Tức giận, Nhẹ chạy vào gian bếp của người bạn lấy dao đâm 1 nhát vào ngực khiến người đàn ông chết tại chỗ.

Sau khi xảy ra án mạng đối tượng liền nhanh chân bỏ trốn nhưng bị người dân gần đó vây bắt bàn giao lại cho công an địa phương. 

Đi đòi tiền nợ, người đàn ông bị con nợ đâm chết - Ảnh 1.

Người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ việc

Nhẹ khai có thiếu tiền ông Trường vì có mua một chiếc điện thoại di động trả góp. Trong khi Nhẹ  đang đánh bài tại phòng trọ thì ông Trường đến đòi tiền rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Đến khuya, lượng chức năng địa phương vẫn có mặt bảo vệ hiện trường để công an tỉnh xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện đối tượng Nhẹ đang bị cơ quan công an phường Lái Thiêu tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại