Đi bắt ông Erdogan, binh sĩ được bảo mục tiêu là trùm khủng bố

H.Bình |

Binh sĩ được phái đi bắt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính tuần trước cho biết khi đó họ được lệnh đi bắt "một trùm khủng bố quan trọng”.

Đó thông tin do hãng thông tấn Anadolu hé lộ trong ngày 20-7, dựa trên lời khai của các binh sĩ tham gia vụ tấn công khách sạn ở thị trấn nơi ông Erdogan và gia đình nghỉ mát.

Các binh sĩ này bị thẩm vấn tại TP Izmir hôm 18-7. Một số người trong số này cho biết họ chỉ được thông báo về vụ đảo chính khi đang ở trên máy bay hướng đến mục tiêu.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu binh sĩ tham gia vụ tấn công vào khách sạn nói trên hôm 15-7. Chỉ biết rằng có 2 vệ sĩ của ông Erdogan thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Trong khi đó, trợ lý quân sự của Tổng thống Erdogan, Trung tá Erkan Kivrak, bị bắt giam ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi có dính líu đến vụ đảo chính. 

Theo một quan chức quân đội, 2 sĩ quan khác bị cáo buộc tham gia đảo chính cũng bị tạm giam và hầu tòa vào tại Ankara cuối ngày hôm qua: Trung tướng Metin Iyidil - chỉ huy lực lượng Chiến đấu và huấn luyện - và cựu cố vấn pháp lý, Đại tá Muharrem Kose. Hiện chưa rõ các cáo buộc dành cho hai sĩ quan này.

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmu thông báo có hơn 9.300 người bị giam giữ sau đảo chính. 

Trong số những người bị bắt giữ, có ít nhất 118 tướng lĩnh và đô đốc, chiếm 1/3 tướng lĩnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Reuters đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ chính thức buộc tội 99 trong khoảng 360 tướng quân đội trong ngày 20-7.

Cùng lúc đó, chính quyền sa thải 9.000 người khỏi Bộ Nội vụ, chủ yếu là nhân viên cảnh sát và hàng trăm người từ các bộ khác nhau. 

Theo Bộ Giáo dục, 15.200 nhân viên giáo dục công cộng bị đình chỉ và bị điều tra xem có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen, vốn bị tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính thất bại.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin bác bỏ cáo buộc rằng vụ đảo chính ở nước này hồi tuần trước được dàn dựng để Tổng thống Erdogan củng cố quyền lực. 

Phát biểu trước các phóng viên nước ngoài, ông Kalin nói: 

“Đó là những cáo buộc thực sự vô lý. Nó chẳng khác gì những cáo buộc rằng Mỹ đã dàn dựng vụ 11-9 hay vụ tấn công ở thủ đô Paris và TP Nice đều là do chính phủ Pháp dàn dựng”.

Khi được hỏi về một cáo buộc Mỹ đứng đằng sau sự kiện đảo chính hôm 15-7, ông Ibrahim Kalin nói: 

“Một trong những bộ trưởng của chúng tôi bình luận như vậy khi cảm xúc đang sôi sục. Mọi người cần hiểu được tâm lý lúc đó". 

Ông Ibrahim Kalin cho biết những kẻ âm mưu cuộc đảo chính sẽ bị xử với tội phản quốc và tìm cách thay đổi trật tự hiến pháp trái phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại