ĐHĐLHQ: Đại biểu Áo "gây sốt" khi bất ngờ nói tiếng Ả Rập, thẳng thừng chỉ ra bản chất của chiến tranh Syria

Tất Đạt |

Trong suốt phần trình bày còn lại, bà Kneissl còn dùng cả tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Anh để phát biểu.

Tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐLHQ), Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl đã khiến đại biểu và lãnh đạo các quốc gia bất ngờ khi bắt đầu bài phát biểu của mình bằng tiếng Ả Rập. Sau đó, bà khẳng định dầu mỏ chính là nguyên nhân đằng sau tất cả những mâu thuẫn tại khu vực Trung Đông và Syria là nạn nhân cuối cùng trong chuỗi bi kịch đó.

Là một chuyên gia về Trung Đông, bà Kneissl miêu tả tình hình Trung Đông hiện đại đã được "tạo lập xoay quanh nền công nghiệp dầu mỏ". Ngoài ra, theo bà, ranh giới của những quốc gia ngày hôm nay đã được chỉ định "dựa trên đường ống dầu mỏ" sau khi Đế quốc Ottoman sụp đổ.

Bài phát biểu bằng tiếng Ả Rập đầy bất ngờ của bà Karin Kneissl

Tất cả những cuộc chiến tranh trong vài thập kỉ gần đây đều là sự tiếp diễn của cuộc tranh giành nhằm chiếm quyền kiểm soát dầu mỏ - loại nhiên liệu hóa thạch hiện vẫn đang "chiếm phần lớn" tỉ trọng ngành năng lượng thế giới.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Áo đưa ra những lập luận như vậy ở cấp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Lý giải về việc sử dụng tiếng Ả Rập, bà Kneissl cho biết bà muốn bày tỏ sự kính trọng với người dân Syria - những người đã chiến đấu tại vùng đất bị chiến tranh hủy hoại. Trong suốt phần trình bày còn lại, bà còn dùng cả tiếng Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Anh để phát biểu.

Bà Kneissl chỉ trích cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc vì sự kém hiệu quả đằng sau hàng loạt cuộc họp vô ích. Theo bà, nhiều nhà ngoại giao LHQ đã biến nơi này thành "trò chơi của những lời cầu nguyện và câu thần chú".

"Chúng ta hài lòng với những lời cam kết sáo rỗng khi thảo luận về Syria và Yemen. Chúng ta cho rằng nói về tái thiết và bình ổn hóa là đủ trong khi người dân Syria đang phải tìm mọi cách để sống sót." Sau đó, ngoại trưởng Áo tuyên bố nước này sẽ "đóng góp về mặt tài chính" cho chiến dịch rà soát bom mìn tại Syria.

Vienna cũng "sẵn sàng tăng cường cam kết hỗ trợ nhân đạo" để giúp người dân Yemen.

Ngoài ra, bà Kenissl lên án việc sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và yêu cầu cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn để giành lại quyền lợi cho phụ nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại