Dẹp yên người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công tràn sang lãnh thổ Iraq

THANH HÀ |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự mới nhắm vào các chiến binh người Kurd tại Sinjar, Iraq. Ngoài ra, ông cũng thề sẽ giành thị trấn Tal Rifaat do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Aleppo, Syria.

"Chúng tôi đã loại bỏ 3.747 phần tử khủng bố (tại Afrin, Syria)", RT dẫn lời ông Recep Tayyip Erdogan phát biểu hôm 25.3. Ông cho biết thêm, Ankara đã bắt đầu một chiến dịch chống người Kurd tại Sinjar, Iraq.

"Hãy nhớ nhé, tôi đã nói với các vị sẽ bắt bằng được chúng. Chúng sẽ trốn chạy, chúng tôi sẽ đuổi theo, mọi thứ sẽ không kết thúc ở Afrin. PKK (Đảng công nhân người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là những kẻ khủng bố) đến Sinjar, tôi đã nói: "Chúng ta cũng sẽ tới đó". Các chiến dịch tại đây đã bắt đầu", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Theo ông Erdogan, Chiến dịch "Nhành Olive" của Ankara, nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd tại khu vực Afrin , Syria, gần như đã hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra. "Chúng tôi sẽ sớm kiểm soát thị trấn Tal Rifaat và do đó, hoàn thành được các mục tiêu của chiến dịch", ông Erdogan nói.

Tal Rifaat là thành trì cuối cùng trong khu vực Afrin còn thuộc sự kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd.

Trong tuyên bố, ông Erdogan nhấn mạnh, các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước láng giềng chỉ nhắm mục tiêu vào "những kẻ khủng bố" và không có ý định biến thành cuộc xâm lăng.

Damascus đã lên án chiến dịch của Ankara ở Afrin là một hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền Syria đồng thời cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ gây hấn. Iraq cũng bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự của Ankara ở khu vực biên giới. Tại đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục bắn phá và đánh bom các vị trí của dân quân người Kurd.

Trong tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu loạt các vụ tấn công vào những doanh trại tình nghi của PKK ở miền bắc Iraq. Bộ Ngoại giao Iraq lên án, gọi đây là các hành vi bạo lực gây thiệt mạng dân thường.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần đe doạ thực hiện chiến dịch chống người Kurd ở Iraq vì sự hiện diện của PKK. Đầu tháng 3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Ankara và Baghdad có thể cùng nhau hành động chống lại người Kurd ở Iraq sau cuộc tổng tuyển cử ở Iraq vào tháng 5 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại