Đen Vâu hát rap tại chùa Yên Tử, nhà sư khen "hết mình vì đam mê"

Hoàng Đan |

Ngày 4/7, rapper Đen Vâu đã có buổi giao lưu với hàng trăm bạn trẻ trong một khóa sinh hoạt mùa hè 2019 được tổ chức tại chùa Yên Tử (Quảng Ninh).

Một số hình ảnh rapper Đen Vâu (tên thật Nguyễn Đức Cường) tham gia giao lưu cùng các bạn trẻ trong khóa sinh hoạt hè được tổ chức tại chùa Yên Tử (Quảng Ninh) đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Trao đổi với PV tối 6/7, Đại đức Thích Khai Từ, đại diện Ban tổ chức Khóa sinh hoạt hè 2019 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh xác nhận, vào ngày 4/7, Ban tổ chức có mời rapper Đen Vâu tham gia giao lưu cùng các bạn trẻ đang tham gia khóa sinh hoạt hè mang chủ đề Gieo Hạt Bồ Đề Lần II.

Nêu lý do về việc mời rapper Đen Vâu về tham gia giao lưu, Đại đức Khai Từ cho hay, Đen Vâu là một phật tử đã từng đến Yên Tử rất nhiều lần.

"Qua tìm hiểu, tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy rõ, rapper Đen Vâu bằng sự đam mê, cố gắng, nỗ lực, lao động chính đáng của mình đã từ một người bình thường, đam mê rap trở thành một rapper nổi tiếng. 

Có những thời điểm khó khăn, rapper Đen Vâu làm công nhân vệ sinh bãi biển ở TP Hạ Long 7 năm trời, nhưng anh vẫn không từ bỏ mà vẫn cháy hết mình vì đam mê, thậm chí, trong thời gian này còn vẫn học thêm.

Đen Vâu cũng chia sẻ hát chủ yếu vì niềm đam mê chứ không nghĩ mình sẽ nổi tiếng. Chính việc sống vì đam mê, hết mình đam mê, vượt qua những khó khăn và "Đi theo bóng mặt trời" của Đen Vâu là bài học, hướng đi tích cực đối với các bạn trẻ", Đại đức Khai Từ nói.

"Một số bạn trẻ cũng cho biết, có những có ý nghĩ tiêu cực nhưng sau khi nghe nhạc Đen Vâu đã thấy tâm trạng tốt và cuộc sống tích cực hơn,", vị Đại đức bày tỏ.

Đen Vâu hát rap tại chùa Yên Tử, nhà sư khen hết mình vì đam mê - Ảnh 1.

Rapper Đen Vâu áo trắng, đứng giữa. Ảnh: BTC.

Thông tin cụ thể về buổi giao lưu, theo Đại đức Khai Từ, trong buổi 4/7, rapper Đen Vâu có dành thời gian ban đầu chia sẻ với các khóa sinh về những kỷ niệm, sự khó khăn, vất vả trong cuộc sống trước, lý do lại chọn rap, niềm đam mê với thể loại này... 

Sau đó, rapper này trình bày bài hát "Đi theo bóng mặt trời" tặng các khóa sinh. 

"Sau buổi giao lưu, các bạn trẻ đều cảm thấy rất thích và cảm ơn các thầy đã mời rapper Đen Vâu đến chia sẻ.

Cũng phải nói rõ, rất hiếm khi rapper Đen Vâu nhận lời đến tham gia chương trình khóa tu cho các bạn trẻ như thế này bởi vì quá bận rộn với công việc. Nhưng ở đây, ngoài việc đến chùa nhiều lần thì còn là một người bạn nên anh ấy mới nhận lời đến.

Đen Vâu đến đây với cái tâm của mình và rất cung kính với các thầy, gần gũi, hòa đồng, quan tâm đến các bạn trẻ", Đại đức Khai Từ chia sẻ thêm.

Trước câu hỏi, Ban tổ chức có xem xét tiếp tục mời rapper Đen Vâu đến chia sẻ ở các khóa sinh hoạt cho các bạn trẻ trong thời gian tới không, Đại đức Khai Từ nói: mỗi năm khóa tu sẽ có những chủ đề mới, khác nhau nên việc mời các nhân vật sẽ theo đó và không nên lặp lại.

Ban tổ chức thông tin thêm, mục đích của khóa sinh hoạt hè tại chùa Yên Tử năm nay nhằm giúp các bạn trẻ có những kỹ năng sống và tư duy tích cực trong xã hội hiện tại.

Đồng thời, định hướng cho các em lối sống lành mạnh, có đạo đức, góp phần hoàn thiện nhân cách để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, sống có trách nhiệm trong gia đình và xã hội, hướng đến đời sống chân, thiện, mỹ cao đẹp, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tại khóa sinh hoạt năm nay có khoảng 700 khóa sinh từ các nơi về tham gia và tổ chức từ ngày 30/6 - 6/ 7 tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh).

Rapper Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường. Năm 2011, anh nhận giải thưởng Khán giả yêu thích nhất Bài hát Việt với ca khúc Cây bàng.

Năm 2015, ca khúc Đưa nhau đi trốn của anh nhận giải ca khúc rap/hiphop được yêu thích nhất của Zing Music Awards.

Năm 2017, anh nhận được đề cử giải thưởng ca sĩ ấn thượng của VTV Awards.

Nhiều ca khúc của Đen Vâu được yêu thích: Đi theo bóng mặt trời, Đưa nhau đi trốn, Ta cứ đi cùng nhau, Ngày khác lạ, Ta và nàng,…

Về giọng hát miền Nam, dù sinh ra ở Quảng Ninh, Đen Vâu lý giải: "Có thời gian gia đình tôi vào miền Nam sinh sống. Khi tôi học cấp 3, nhà tôi lại trở về Hạ Long".

Còn về nghệ danh Đen Vâu, theo anh, hồi bé một chị hàng xóm thấy đen nên gọi là Đen. Đến khi chơi nhạc, mọi người lại gọi là Đen Vâu nên lấy luôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại