Đến tuổi 40 tôi đã rút ra được 11 thứ “không nên mua” để có một cuộc sống tiết kiệm và tối giản hơn

THẢO NGUYỄN |

Bằng cách không mua những thứ tưởng chừng như cần thiết nhưng thực ra lại không bắt buộc, tôi thấy cuộc sống trở nên tinh tế hơn, đơn giản hơn và vui vẻ hơn.

1. Không mua thêm quần áo

Bằng cách loại bỏ những bộ quần áo mua chỉ để chạy theo xu hướng khỏi tủ quần áo, tôi học được cách kết hợp mọi thứ tốt hơn và nhận thấy rằng mặc ít trang phục hơn nhưng tinh tế hơn có thể làm nổi bật cá tính của tôi hơn.

Đến tuổi 40 tôi đã rút ra được 11 thứ “không nên mua” để có một cuộc sống tiết kiệm và tối giản hơn- Ảnh 1.

2. Đừng mua những đồ trang trí không cần thiết

Tôi đã nói lời tạm biệt với những món đồ trang trí chiếm không gian trong nhà và thiếu chức năng. Giờ đây, mỗi món đồ trang trí đều mang một ý nghĩa đặc biệt và tăng thêm sự tinh tế cho ngôi nhà của tôi.

3. Không mua quá nhiều mỹ phẩm

Tôi học cách đơn giản hóa các bước trang điểm và không còn theo đuổi quá nhiều nhãn hiệu mỹ phẩm nữa. Mỹ phẩm có chất lượng tốt và phù hợp với bạn chính là thứ đáng sở hữu nhất.

4. Đừng mua đồ ăn vặt ngẫu hứng

Tôi thấy rằng việc mua đồ ăn nhẹ ngẫu hứng mà tôi thực hiện trước mỗi chuyến đi mua sắm chỉ là sự thôi thúc nhất thời. Không mua những món ăn nhẹ này không chỉ tốt hơn cho sức khỏe mà còn giúp bạn giảm chi phí.

Đến tuổi 40 tôi đã rút ra được 11 thứ “không nên mua” để có một cuộc sống tiết kiệm và tối giản hơn- Ảnh 2.

5. Không mua những đồ dùng dư thừa

Sau khi giảm bớt các thiết bị trong nhà, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên đơn giản hơn. Chỉ giữ lại những thiết bị bạn thực sự cần không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn giúp công việc nhà trở nên dễ dàng hơn.

6. Không mua đồ dùng một lần

Chất lượng và độ bền của vật tư càng trở nên quan trọng hơn. Bằng cách không mua đồ dùng một lần nữa, tôi cũng đang góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.

7. Đừng mua quá nhiều sách

Mặc dù tôi thích đọc sách nhưng tôi đã học được cách sử dụng tốt hơn thư viện và các nguồn đọc kỹ thuật số và không còn mua quá nhiều sách giấy nữa. Điều này không chỉ làm giảm chi phí mà còn làm giảm sự lộn xộn trong nhà.

8. Đừng mua những đôi giày không cần thiết

Hãy chọn một vài đôi giày đa năng và ngừng mua quá nhiều giày chỉ để chạy theo xu hướng. Điều này khiến tôi cẩn thận hơn trong những lựa chọn của mình và tận dụng không gian tốt hơn.

Đến tuổi 40 tôi đã rút ra được 11 thứ “không nên mua” để có một cuộc sống tiết kiệm và tối giản hơn- Ảnh 3.

9. Đừng mua cà phê đắt tiền

Sau khi học cách pha một tách cà phê thơm ngon tại nhà, tôi không còn thường xuyên mua cà phê mang đi đắt tiền nữa. Điều này không chỉ tiết kiệm được nhiều tiền mà còn cải thiện kỹ năng pha cà phê của tôi.

10. Đừng mua quá nhiều bộ đồ ăn

Bằng cách chọn một vài bộ đồ ăn thiết thực, tôi không còn phải đau đầu vì có quá nhiều bộ đồ ăn nữa. Điều này cho phép tôi tập trung hơn vào món ăn trong khi ăn và cũng giảm bớt gánh nặng tinh thần.

11. Đừng mua nguyên liệu nấu ăn quá nhiều

Học cách lên kế hoạch nguyên liệu một cách chính xác, tôi không còn mua nguyên liệu nấu ăn quá nhiều nữa. Điều này không chỉ giúp giảm lãng phí mà còn giúp chế độ ăn uống của tôi trở nên tươi ngon và đa dạng hơn.

Đến tuổi 40 tôi đã rút ra được 11 thứ “không nên mua” để có một cuộc sống tiết kiệm và tối giản hơn- Ảnh 4.

Thông qua danh sách “không mua” này, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn, tinh tế hơn và ngăn nắp hơn.

Không còn mua sắm cho những thú vui ngắn hạn, nó giúp tôi có thêm thời gian và sức lực để theo đuổi những điều có ý nghĩa hơn. Cuộc sống khiêm tốn hóa ra lại rất thỏa mãn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại