Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy

Thiện Trí |

Một vụ nổ hất văng đất đá vào chiếc xe bán tải không biển số khi nó đang chạy dọc tuyến đường mòn đầy bụi ở vùng rừng núi Na Uy.

Nhu cầu thành lập đơn vị đặc nhiệm nữ

Ngay lập tức, 2 binh sĩ nhảy xuống đất và chạy đến phía sau xác một chiếc xe tăng cũ nát, hoen gỉ để nấp. Trong khi dùng súng bắn vào các mục tiêu dọc theo sườn đồi đầy tuyết phủ, họ kêu gọi tiếp viện từ đồng đội cùng đơn vị.

Đây chỉ là một tình huống luyện tập thường xuyên, nhưng các binh sĩ tham gia đang cố gắng phá vỡ rào cản cuối cùng đối với phụ nữ phục vụ trong quân đội. Họ được đào tạo để trở thành chiến đấu viên trong Jegertroppen (Biệt đội Thợ săn), đơn vị đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên thế giới.

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 1.

Các nữ chiến sĩ hành quân trên sườn đồi tuyết phủ qua Trại Termingmoen ở Elverum vào ngày 23/3/2017

Sau hơn 1 năm Bộ Quốc phòng Mỹ bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ phục vụ trong các đơn vị chiến đấu, Na Uy đã có chuyển biến nhanh hơn để phá vỡ rào cản giới trong quân đội.

Từ thập niên 1980, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật và "mở của" toàn bộ vị trí trong quân đội dành cho phụ nữ. Năm ngoái, Na Uy chính là quốc gia NATO đầu tiên thông qua luật nghĩa vụ quân sự đối với nữ. Tuy nhiên việc giới thiệu đơn vị đặc nhiệm toàn nữ vào năm 2014 đã nâng cao uy tín của nữ giới trong Quân đội Na Uy.

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 2.

Nữ quân nhân với trang bị tối ưu cho hoạt động tại vùng khí hậu lạnh

Đơn vị ra đời sau khi Bộ chỉ huy Hoạt động Đặc biệt Quân đội Na Uy nhận thấy nhu cầu gia tăng đối với đặc vụ nữ, đặc biệt ở những nơi như Afghanistan, binh sĩ nam bị cấm tiếp xúc với phụ nữ do Luật Hồi giáo.

"Khi Na Uy triển khai quân đến Afghanistan, chúng tôi nhận thấy rất cần chiến binh nữ để chăm sóc phụ nữ và trẻ em", Đại tá Frode Kristofferson, chỉ huy lực lượng đặc biệt Na Uy nói với NBC News.

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 3.

Một nữ chiến quân nhân trên xe jeep đang chuẩn bị "chiến đấu"

Năng lực tác chiến không thua kém đồng nghiệp nam

"Một trong những ưu điểm của đơn vị toàn nữ là chúng tôi có chương trình và lựa chọn phù hợp cho họ", Đại tá Kristofferson cho biết. Ông nói thêm, khi hoàn tất chương trình đào tạo 1 năm, các nữ chiến binh có khả năng chiến đấu tương đương đồng nghiệp nam.

Theo nữ quân nhân 22 tuổi mang tên Tonje, đây là minh chứng cho thấy phụ nữ có thể đảm đương mọi việc trong thế giới quân sự mà đàn ông thống lĩnh. "Chúng tôi mang vác ba lô có trọng lượng ngang bằng binh sĩ nam và thực hiện nhiệm vụ tương tự".

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 4.

Vụ nổ giả lập tại Trại Termingmoen để các nữ chiến sĩ thực hành chống khủng bố và phá hoại

Nhiệm vụ tại Doanh trại Terningmoen nằm cách Thủ đô Oslo khoảng 160 km về phía Bắc, bao gồm nhảy dù, trượt tuyết tuần tra ở vùng lãnh nguyên Bắc Cực, bảo vệ vùng đồng hoang và chiến đấu ở khu vực đô thị.

Tonje thổ lộ, vũ khí, ba lô và thiết bị quân sự mà cô đeo trên lưng khi hành quân đường dài có tổng trọng lượng hơn 45 kg. "Tôi nhỏ người nên chỉ có thể mang trang quân tư trang bằng chính trọng lượng cơ thể mình".

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 5.

Bài tập thực hành tấn công quân địch ẩn nấp trong một tòa nhà

Để đủ tiêu chuẩn gia nhập Jegertroppen, các ứng viên phải chạy bộ khi mang ba lô cùng quân trang nặng hơn 27 kg, di chuyển trên quãng đường 6 km trong thời gian không quá 52 phút.

Tonje - người lớn lên ở một thị trấn 30.000 dân cho biết, cô mong muốn phục vụ quân đội từ khi còn là một bé gái. "Tôi biết mình muốn làm những việc khó khăn nhất. Tôi chỉ có thể thực hiện ý nguyện đó trong quân đội. Khi Jegertroppen đến như một lựa chọn, tôi thấy ngay nó rất phù hợp với mình".

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 6.

Các bài tập có độ khó không thua kém gì tiêu chuẩn dành cho nam quân nhân

Sau 3 năm thành lập đơn vị đặc nhiệm nữ, Quân đội Na Uy đánh giá đây là mô hình thành công. "Chúng tôi đến nay luôn có sẵn các chiến binh nữ khi hoạt động ở nước ngoài", ông Kristofferson cho biết.

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 7.

Vũ khí phổ biến của đơn vị là súng carbine M4

Trong giờ nghĩ giữa buổi huấn luyện, Mari 20 tuổi giải thích, cô gia nhập quân đội để nối tiếp truyền thống gia đình.

"Nếu tổ quốc cần, tôi nghĩ sẽ là cơ hội tuyệt vời để phục vụ đất nước và có thể đóng góp tích cực trong môi trường đầy khí chất anh hùng. Nhờ những kỹ năng được đào tạo, tôi tự tin đơn vị sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh với những binh sĩ tốt, có chất lượng ngang bằng các đồng nghiệp nam", nữ chiến sĩ trẻ tự hào khẳng định.

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 8.

Thao trường huấn luyện của họ là vùng đồi đầy tuyết phủ

Trong đợt huấn luyện gần đây, một chiến sĩ nữ có kết quả bắn súng chính xác hơn nhiều nam quân nhân thuộc trung đội tinh nhuệ, Đại tá Ole Vida - sĩ quan cấp cao chỉ đạo chương trình đào tạo chia sẻ. Ông còn nói rằng đơn vị nữ có tinh thần đồng đội mạnh mẽ hơn.

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 9.

Tinh thần đồng đội trong đơn vị Jegertroppen được đánh giá cao

Đại tá Vida nói tiếp, mặc dù ban đầu có sự hoài nghi, chương trình đã chứng minh sự thành công ngay lập tức với hơn 300 ứng viên chỉ trong năm đầu tiên, hiện nay nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tăng.

Đến thăm đơn vị đặc nhiệm nữ xinh đẹp và mạnh mẽ của Na Uy - Ảnh 10.

Nữ quân nhân trở về trại Termingmoen sau những giờ luyện tập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại