Đến tận sân tập xin gặp Ozil, HLV ĐT Đức bị Arsenal đối xử phũ phàng

Domino |

Arsenal không muốn tiền vệ của mình phải suy nghĩ thêm về những vấn đề liên quan đến đội tuyển Đức.

Cho rằng mình bị phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc trong thời gian dài khoác áo ĐT Đức, đặc biệt là những hành động từ chủ tịch LĐBĐ nước này, Ozil đã viết bức tâm thư rất dài bày tỏ suy nghĩ đồng thời từ giã ĐT sau World Cup 2018.

Trong khi bức tâm thư gây ra sóng gió lớn trong nội bộ làng bóng đá Đức, Ozil coi như trút bỏ được gánh nặng tâm lý quá lớn và toàn tâm toàn ý cống hiến cho Arsenal.

Đến tận sân tập xin gặp Ozil, HLV ĐT Đức bị Arsenal đối xử phũ phàng - Ảnh 1.

Ozil giã từ ĐT Đức ở tuổi 29.

Suốt thời gian qua, HLV Joachim Low cố gắng liên lạc với Ozil nhưng không được. Mới đây, ông đã đến tận sân tập của Pháo thủ để cố gắng sắp xếp cuộc trò chuyện với cậu học trò 29 tuổi. Nhà cầm quân này mong muốn một sự hòa giải và đưa Ozil trở lại Cỗ xe tăng.

Tuy nhiên, với lý do "bảo vệ học trò", HLV Unai Emery không cho phép Joachim Low được gặp Ozil. HLV trưởng ĐT Đức sau đó buộc phải ra về trắng tay.

Mùa giải này, Ozil đã ghi được 2 bàn thắng cho Arsenal. Cả 2 lần đó, Pháo thủ đều giành trọn vẹn 3 điểm. Dưới thời HLV Unai Emery, Ozil vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho Arsenal trên con đường cạnh tranh vào top 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại