Đến mời bia rồi cầm dao chém 2 bạn thủng phổi, gần đứt lìa tay

Ngọc Tú |

Trong lúc sang mời bia ở bàn bên, giữa Trung và nhóm anh An xảy ra mâu thuẫn. Trung về cầm con dao dài hơn 1m quay lại chém khiến 1 người thủng phổi, 1 người đứt gần lìa cánh tay.

Sáng 7/6, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Trung (23 tuổi, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP. Vinh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 20h đêm 4/6, Trung đến quán trên đường Nguyễn Tài, phường Trường Thi để uống bia.

Khoảng 22h30’ cùng ngày, Trung thấy Nguyễn Hữu An (SN 1983, trú phường Cửa Nam, TP. Vinh) và Chu Trọng Tứ (SN 1985, trú phường Hưng Bình) đến quán uống bia cạnh bàn. Vì có quen biết từ trước nên Trung sang mời bia.

Đến mời bia rồi cầm dao chém 2 bạn thủng phổi, gần đứt lìa tay - Ảnh 1.

Đối tượng Trung bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn.

Trong lúc mời bia, giữa Trung và An xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy vậy, mọi người ngồi cùng mâm đến can ngăn nên Trung bỏ ra về.

Quá bực tức, Trung chạy xe máy thẳng về nhà lấy con dao dài khoảng 1,2m rồi quay trở lại quán đâm gục An tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Trung tiếp tục cầm dao chém vào cẳng tay anh Tứ rồi lên xe bỏ đi.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, 2 nạn nhân An và Tứ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh An được xác định bị đâm thủng phổi, còn nạn nhân Tứ bị đứt gần lìa cánh tay.

Nhận được tin báo, Công an TP. Vinh lập tức đến hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ sự việc. Sau 2 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Trung khi đang bỏ trốn.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án. Riêng 2 nạn nhân An và Tứ đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại