Đề xuất trang bị súng cho giáo viên, ông Trump khiến dân Mỹ phẫn nộ

Hồng Nhung |

Đề xuất của Tổng thống Mỹ vốn được giới chuyên gia đánh giá là ngầm ủng hộ Hiệp hội Súng đạn Mỹ (NRA).

Kiểm soát sở hữu súng đạn là vấn đề nhức nhối và gây tranh cãi ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Kiểm soát như thế nào và kiểm soát ai vẫn là vấn đề chưa có lời giải sau hàng loạt vụ xả súng vừa qua ở Mỹ. 

Tổng thống Mỹ mới đây đã đề xuất ý tưởng trang bị vũ khí cho giáo viên đề phòng nguy cơ xảy ra các vụ xả súng tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải những ý kiến trái chiều trong xã hội.

Đề xuất của Tổng thống Mỹ vốn được giới chuyên gia đánh giá là ngầm ủng hộ Hiệp hội Súng đạn Mỹ (NRA) - nhóm vận động hành lang đầy quyền lực thường lôi kéo sự ủng hộ của các nghị sĩ Mỹ để bảo vệ lợi ích của mình. Do đó, không có gì là lạ khi Chủ tịch Hiệp hội Súng đạn Mỹ Wayne LaPierre đã ngay lập tức lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Donald Trump.

Theo ông LaPierre, Hiệp hội Súng đạn Mỹ sẽ hỗ trợ miễn phí an ninh và an toàn cho bất cứ trường học nào của Mỹ. Ông này đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ và truyền thông Mỹ đang bôi nhọ Hiệp hội Súng đạn Mỹ và đang “khai thác” vụ xả súng ở Florida để mở rộng kiểm soát súng đạn và xóa bỏ quyền sở hữu súng của người dân Mỹ.

“Ý tưởng của một số kẻ phản đối cho rằng, an ninh có vũ trang khiến chúng ta ít an toàn hơn ư, thật là nực cười. Hãy loại bỏ ý tưởng này khỏi Nhà Trắng, khỏi Quốc hội. Bất cứ trường học nào ở Mỹ cần đến sự tư vấn và hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”, ông nói.

Trái với quan điểm của Hiệp hội Súng đạn Mỹ, các nhà giáo dục và cả giáo viên trường học lại kịch liệt phản đối ý tưởng của người đứng đầu Nhà Trắng và gọi đây là một “ý tưởng kinh khủng”. 

Theo bà Randi Weingarten, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ, việc trang bị súng cho giáo viên sẽ không giúp giải quyết vấn đề xả súng hàng loạt ở Mỹ mà chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn, tạo ra một cảm giác sai lầm về an ninh, đưa súng đạn xâm nhập nhiều hơn, chứ không phải là ít đi ở các trường học.

"Văn hóa súng đạn" ở Mỹ không dễ thay đổi “một sớm một chiều” VOV.VN - Nước Mỹ một lần nữa lại đang dậy sóng sau vụ xả súng khiến 17 người thiệt mạng tại một trường trung học ở bang Florida ngày 14/2.

Bà Randi Weingarten khẳng định: “Đây là một ý tưởng kinh khủng. Nó khiến mọi việc xấu đi. Nó gửi đi một thông điệp sai lầm. Nó đưa súng vào trường học nhiều lên thay vì ít đi. Với vai trò là người cha, người mẹ, người dạy dỗ học sinh, tôi chỉ muốn trường học là một nơi tôn nghiêm, an toàn cho việc dạy và học”.

Trước đó, trong buổi gặp các thân nhân học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường trung học ở bang Florida, ngày 21/2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất ý tưởng trang bị vũ khí cho giáo viên đề phòng nguy cơ xảy ra các vụ xả súng tương tự trong tương lai. Theo ông Donald Trump, giải pháp này có thể giúp sớm chấm dứt các cuộc xả súng nếu xảy ra. Ông cũng ủng hộ nâng tuổi người mua và sở hữu súng từ 18 lên 21.

Nước Mỹ trong hai tháng đầu năm 2018 không yên ổn khi xảy ra liên tiếp các vụ xả súng thảm khốc cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân vô tội, trong đó các vụ bạo lực súng đạn xảy ra tại trường học khá nghiêm trọng.

Nghiêm trọng nhất là vụ xả súng tại trường trung học ở Parkland, bang Florida hôm 14/2 vừa qua khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.Thủ phạm là Nikolas Cruz, một học sinh cũ của trường. Những vụ xả súng liên tiếp đã khiến nước Mỹ, quốc gia luôn nhấn mạnh đặt an ninh và trật tự xã hội lên hàng đầu, ngày càng không an toàn, đồng thời khiến môi trường tại các trường học ở nước này dễ bị tổn thương hơn trước làn sóng bạo lực súng đạn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại