Đề thi về "Lạc Trôi" khiến học sinh vừa phiêu vừa làm bài

Loan Trần |

"Theo anh/ chị, vì sao tác giả lại cho rằng: Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời/Ta lạc trôi giữa trời?" - câu hỏi xuất hiện trong đề thi môn Ngữ Văn của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Trong đề khảo sát chất lượng trung học phổ thông lần 3 của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc mới đây bất ngờ xuất hiện đoạn điệp khúc bài hát "Lạc Trôi" của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Lời bài hát được cho vào phần đọc hiểu (3 điểm) khiến các bạn học sinh không khỏi ngỡ ngàng.

Dù lần đầu tiên gặp đề bài lạ nhưng bạn Thanh Thư (lớp 11A6) cực kì hào hứng: "mình cứ vừa hát vừa làm bài thôi".

Đề thi về Lạc Trôi khiến học sinh vừa phiêu vừa làm bài - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cũng có bạn bối rối vì rơi vào tình huống "lạc trôi giữa phòng thi" như Đoàn Thị Hương Trang.

Trang chia sẻ: "Ban đầu thì em thấy sốc vì không ngờ thầy cô cũng nghe bài "Lạc Trôi" nhưng sau khi đọc kĩ thì em thấy đề khó thật. Cảm giác rất mông lung, bình thường em chỉ mất 10 đến 15 phút để làm phần đọc hiểu nhưng bài này em phải nghĩ đến 30 phút".

Và cũng có cả sự ủng hộ cách ra đề của thầy cô: "Em thấy rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ em gặp một bài đọc hiểu có nội dung mới như vậy. Dù đề thi lạ nhưng em rất hào hứng, em nghĩ đây là cách ra đề rất hay và sáng tạo của thầy cô" – bạn Bùi Bảo Linh, lớp 11A9.

Đề thi về Lạc Trôi khiến học sinh vừa phiêu vừa làm bài - Ảnh 2.

Phần đọc hiểu (3 điểm) có nội dung như sau:

"Người theo hương hoa mây mù giăng lối

Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi

Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn

Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi

Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li, cánh hoa rụng rơi

Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.

Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay

Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này

Trống vắng bóng ai dần hao gầy.

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Ta lạc trôi giữa trời"

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên?

Câu 2: Chỉ ra các từ Hán Việt được sử dụng ở 6 dòng đầu của đoạn trích?

Câu 3: Theo anh, chị vì sao tác giả lại cho rằng: Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời / Ta lạc trôi giữa trời?

Câu 4: Thông điệp mà đoạn trên muốn gửi đến mọi người là gì?

Trước đây, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện không ít đề thi lạ gây thích thú cho người xem:

Đề thi về Lạc Trôi khiến học sinh vừa phiêu vừa làm bài - Ảnh 3.

Đề thi về Lạc Trôi khiến học sinh vừa phiêu vừa làm bài - Ảnh 4.

Đề thi về Lạc Trôi khiến học sinh vừa phiêu vừa làm bài - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại